Theo một bài báo trên tờ Time, một nghiên cứu mới đây cho thấy số phụ nữ đòi ly dị chồng nhiều hơn số đàn ông đòi ly dị vợ, không trùng khớp với mối quan hệ yêu đương trước hôn nhân, khi mà nam giới và nữ giới đều có tỉ lệ đòi chia tay như nhau.
Trong một bài thuyết trình cho Hiệp Hội Xã Hội Học Mỹ, các nhà nghiên cứu báo cáo rằng phụ nữ có xác suất cao hơn nam giới trong việc đề đơn xin ly hôn, trong khi những cuộc chia tay ngoài hôn nhân thì hai phái không có gì khác biệt..
Các kết quả này đến từ một khảo sát và phân tích có tên “How Couples Meet and Stay Together”, thu thập thông tin từ 2.262 người tham gia cùng với vợ chồng hoặc người yêu của họ, để trả lời các câu hỏi về tình hình mối quan hệ của hai người từ năm 2009 đến năm 2015. Kết quả, tỉ lệ phụ nữ là người đòi ly hôn lên đến 69%, so với 31% của nam giới. Nhưng nếu người đàn ông và phụ nữ đã sống với nhau mà không kết hôn, hai giới đều có tỉ lệ đòi bỏ đi như nhau.
Hầu như tất cả các nghiên cứu cho đến nay đã chỉ ra rằng phụ nữ có nhiều khả năng để yêu cầu ly hôn, theo lời tuyên bố của người tác giả chính của cuộc nghiên cứu, ông Michael Rosenfeld.
Là một giáo sư xã hội học tại Đại Học Stanford, ông Rosenfeld nói các nhà khoa học xã hội cho rằng độ nhạy cảm cao của phụ nữ trước những thăng trầm của tình cảm khiến cho phụ nữ thường là người bỏ ra đi, dù đó là hôn nhân hay chỉ mới là người yêu.
Tuy nhiên, số liệu trên đã cho thấy một điều khác.
Giáo Sư Rosenfeld đưa ra giả thiết, cho rằng sự khác biệt giữa vai trò của phụ nữ trong hôn nhân và trước hôn nhân là lý do dẫn đến việc phụ nữ đòi ly dị nhiều. Theo ông, vai trò của người phụ nữ trong mối quan hệ vợ chồng chưa được bình đẳng như ở những hoàn cảnh, môi trường khác, như ở sở làm hay nếu họ sống không giá thú. (T.A.)

































































































