Tẩy tóc

Le Van
Cosmetology Instructor

Website: www.levan900.net

Điện thoại: (714) 878-2365

(Hình: Getty Images)

Thường mái tóc cần đến tẩy (hair bleach hoặc hair lightening) vì màu tóc quá đậm cần làm lợt bớt đi để nhuộm; lợt tóc từng phần; lấy đi những màu không vừa ý, hoặc cần tẩy tóc lợt rồi cho màu toner theo ý khách.

Chất tẩy tóc có 3 loại: bột, kem, và dầu.

1. Bột tẩy (powder bleach): bột tẩy pha với Peroxide như kem tẩy. Loại tẩy bột nhanh và mạnh nhất đủ để làm tóc màu đậm xuống màu vàng lợt (pastel blonding), chất tẩy thoa cách da đầu, có tính khô nhanh, hơi đặc nên ít nhiều.

Tẩy bột thích hợp cho tóc khó thấm, làm highligh tóc bằng gói giấy nhôm (foilwrapped weaving) và highligh bằng mủ nhựa (frosting cap), và dùng cọ vẽ lên tóc (freehand technique)

2. Kem tẩy (cream bleach): kem tẩy tiện lợi hơn vì đủ độ mạnh và kem đặt sát da đầu, hơi đặc, không nhiều, ít khô tóc vì có conditioner. Kem tẩy pha trộn thêm màu xanh dương nên giúp tóc tẩy trung hòa được các màu đỏ, cam, vàng.

3. Dầu tẩy (oil bleach): là chất tẩy nhẹ nhất chỉ làm tóc lợt 1, 2 tầng màu. Ðặc tính không làm khô tóc, thích hợp để high light tóc (weaving) và giúp tóc cứng như tóc bạc (resistant hair) tăng độ thấm để dễ nhuộm.

Các chất tẩy có chứa ammonia và pha với peroxide tạo tiến trình oxýt hóa. Tẩy tóc là phân tán chất màu trong tóc và làm lợt dần (decolorizing), tiến trình lợt 10 tầng màu từ nâu đỏ đậm (dark red-brown) lợt dần xuống đến vàng trắng nhạt (pale yellow).


(Hình: Getty Images)

Hạt màu tự nhiên hoặc nhân tạo chia làm 10 cấp:

– Cấp 1, 2, 3 (black, very dark brown, dark brown) có màu tóc đậm (dark levels) chiếm 75%, thường trên làn da đậm và màu mắt đậm.

– Cấp 4, 5, 6 (medium brown, light brown, dark blonde) có màu tóc trung bình (medium levels) chiếm 15%, thường trên làn da, màu mắt có độ màu trung bình.

– Cấp 7, 8 (medium blonde, light blonde) có màu tóc nhạt (light levels) chiếm 9%, thường trên làn da, màu mắt lợt. Dù nhuộm màu đậm hay nhạt cũng thích hợp và có kết quả tốt.

(Hình: Getty Images)

– Cấp 9, 10 (very light blonde, lightest blonde) có màu tóc rất nhạt (very light levels) và dĩ nhiên màu da, màu mắt rất lợt. Số lượng người này không nhiều vì xem như không có mấy hạt màu trong tóc.

Tóc bị ngã màu đỏ (red fading) do tóc khách được nhuộm nền đỏ, trong nước có muối hoặc hồ tắm có chất chlorinate, do tóc bị nắng nên cần trung hòa màu cho lần nhuộm tới, dùng conditioner U.V, nồng độ peroxide thấp. Hoặc tóc ngã vàng (yellowed gray hair) trên mái tóc bạc là do dùng thuốc điều trị, hút thuốc lá nhiều hoặc do lạm dụng hóa chất lên tóc. Các trường hợp trên cần sử dụng màu nhuộm theo bảng trung hòa (complementary color) như lấy màu nền màu xanh biển hoặc xanh lá.

(Hình: Getty Images)

Cách gội giúp tóc sạch và bóng tóc bằng cách pha dầu gội với peroxide (shampoo + H2O2). Hoặc giúp cho tóc sáng lên màu tóc đã nhuộm bằng cách dùng màu thuốc nhuộm lần trước pha với peroxide và dầu gội lên tóc, tuy nhiên vì có aniline derivative cần phải làm thử dị ứng da (aniline derivative + peroxide + shampoo).

(Hình: Getty Images)

Tóc bị hư, quá thấm thường do lạm dụng máy sấy tóc, gió, nắng, hóa chất và dầu gội mạnh. Dễ nhận biết tóc hư hại như tóc khô, dòn, dễ đứt tóc, không đàn hồi, tóc xốp, tóc dễ rối. Do đó với tóc loại này cần phải chữa trị trước (hair treatment), hoặc dùng thêm hóa chất color filler để tái tạo tóc trước khi nhuộm, tẩy.

Nhuộm tóc, tẩy tóc, toner tóc là một nghệ thuật kết hợp giữa sáng tạo và kiến thức nên thẩm mỹ viện cần học hỏi kỹ để biết phân tích, xử lý đúng, cách sửa lại màu tóc hư, thử màu phát triển trên tóc và bình tĩnh nhận rõ nguyên nhân và kết quả.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT