Friday, April 19, 2024

Ba kiểu tóc dành cho mặt tròn

NEW YORK CITY, New York (NV) – Tóc tai “không phải là chuyện đùa” đối với nữ giới. Phụ nữ có rất nhiều sự lựa chọn cho kiểu tóc của mình, có người thích tóc dài, tóc ngắn, có người chỉ thích một kiểu còn có người thì lại thích thay đổi liên tục. Tuy nhiên, nếu bạn biết các kiểu tóc nào phù hợp với mình, bạn không chỉ có kiểu tóc đẹp mà nó còn làm rạng rỡ khuôn mặt. Dưới đây là ba kiểu tóc cực kỳ phù hợp với những ai có dáng mặt tròn, theo trang mạng Byrdie.

1. Tóc lob
Theo nhà tạo mẫu tóc Amy Bradbury ở tiệm salon Kennaland, khuôn mặt tròn rất dễ tạo kiểu tóc, trong đó kiểu tóc lob là phù hợp nhất. Lob là kiểu tóc dài ngang qua vai một chút, là sự chơi chữ ghép từ chữ “long” và “bob”, không dài bằng tóc dài nhưng lại dài hơn tóc bob một chút.

Theo nhà tạo mẫu tóc Tyler Colton, độ dài của kiểu lob lý tưởng là dài hơn cằm khoảng ba inch. Bạn cũng có thể để dài đến xương đòn nhưng nhớ nhắc nhà tạo mẫu tóc tỉa phần đuôi nhiều lớp để ôm dáng mặt và không tạo hiệu ứng tròn cho gương mặt.

Kiểu tóc dài nhiều lớp là một trong những kiểu tóc mà diễn viên Jessica Biel ưa chuộng. (Hình: Alberto E. Rodriguez/Getty Images)

2. Tóc dài nhiều lớp
Một trong những kiểu đơn giản nhất nhưng được nhiều người ưa thích là để tóc dài với phần đuôi được tỉa nhiều lớp. Kiểu “long layer” hầu như phù hợp với tất cả các dáng mặt, và dĩ nhiên mặt tròn cũng có mặt trong số này. Theo nhà tạo mẫu Colton, kiểu dài nhiều lớp sẽ tạo dáng mặt mềm mại hơn.

Nữ diễn viên Felicity Jones với kiểu tóc mái ngang qua một bên khi tham dự lễ Vanity Fir Oscar Party. (Hình: Pascal Le Segretain/Getty Images)

3. Tóc mái để qua một bên
Nếu như để tóc mái từ xưa đến nay chỉ phổ biến ở Á Châu thì ngày nay các chị em Tây phương cũng bắt đầu thích thú với kiểu tóc này. Theo chuyên gia Bradbury, để tóc mái dài qua lông mày một chút rồi vén sang một bên sẽ đem lại nét mềm mại cho khuôn mặt, đặc biệt là những ai có dáng mặt tròn. Chuyên gia Bradbury còn lưu ý rằng, cho dù là bạn chọn kiểu tóc nào, thì chuyện quan trọng nhất chính là nói chuyện với nhà tạo mẫu tóc cho bạn, để người đó hiểu rõ ý thích và có phù hợp với gương mặt của mình không. (K.D)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT