Thursday, April 18, 2024

Bí quyết dưỡng da của phụ nữ Hy Lạp

NEW YORK CITY, New York (NV) – Hy Lạp không chỉ được biết đến với các câu chuyện thần thoại, biển xanh trong vắt, các dãy nhà trắng trên núi, mà còn có cả một nền lịch sử văn hóa lâu đời, đặc biệt là trong cả lĩnh vực làm đẹp. Phụ nữ Hy Lạp ngày xưa có các bí quyết chăm sóc da mà cho đến tận ngày nay vẫn còn được dùng rộng rãi. Dưới đây là sáu bí quyết mà con gái xứ Địa Trung Hải chăm sóc da mà chúng ta có thể học hỏi, theo trang mạng Byrdie.

1. Dưỡng ẩm da bằng dầu olive
Nói đến Hy Lạp là phải nói đến dầu olive. Hầu như người Hy Lạp dùng dầu olive cho tất cả mọi thứ trong đời sống hằng ngày, từ nấu ăn, thức uống, chữa bệnh, và cả chăm sóc da. Người phụ nữ cổ đại xưa dùng dầu olive để xoa để nuôi tóc mượt, xoa dầu lên khuôn mặt và cơ thể để dưỡng ẩm và tránh bị khô da. Trong dầu olive có rất nhiều amino acid, giúp nuôi dưỡng và duy trì làn da trẻ trung và mịn màng.

2. Tẩy tế bào chết ở vùng cùi chỏ và đầu gối bằng muối
Một trong những cách để tẩy tế bào chết, đặc biệt là ở những vùng dễ bị thâm đen và chai như cùi chỏ hay đầu gối, là dùng muối. Người Hy Lạp hay dùng muối Địa Trung Hải trộn với dầu olive để chà lên vùng da bị ăn nắng, bị chai, hay bị thâm mỗi khi ngăm mình trong bồn nước nóng. Hỗn hợp muỗi và dầu olive còn giúp làm dịu và thư giãn da.

3. Dùng sữa chua để chữa cháy nắng
Theo chuyên gia da liễu Athena Ellen, người Hy Lạp ngày xưa đã biết dùng sữa chua, là một loại thực phẩm phổ biến ở đất nước này, để chữa cháy nắng cho da và làm se chặt các lỗ chân lông. “Sữa chua là một dạng tự nhiên của lactic acid, tạo nên lớp vỏ AHA tự nhiên giúp bảo vệ làn da và chữa trị vết bỏng khô khi bạn phơi nắng quá lâu ở ngoài trời,” cô Ellen nói. Bạn có thể trộn một muỗng canh dầu olive với bốn muỗng canh sữa chua và thoa lên mặt trong vòng 10 phút.

4. Tắm bằng thảo mộc
“Người Hy Lạp xưa từng dùng hoa khô và các loại thảo mộc để ngâm mình trong buồng tắm,” cô Ellen cho biết. Trong căn bếp của người Hy Lạp luôn có các túi trà, túi thảo mộc hay hoa khô dùng để ngâm mình trong nước ấm, thư giãn đầu óc và tinh thần. Ngoài ra, các loại thảo mộc thiên nhiên còn là chất chống oxy hóa tuyệt vời cho làn da.

5. Sử dụng mặt nạ mật ong
Một trong những nguyên liệu tự nhiên mà phụ nữ Hy Lạp hay dùng chính là mật ong và công thức mặt nạ hay dùng là kết hợp mật ong với dầu olive. “Mật ong là thành phần kháng khuẩn tự nhiên còn dầu olive giúp chữa lành các vết thương hay tấy sưng ở da,” chuyên gia làm đẹp Athena Ellen cho biết.

Thực tế trên thị trường có rất nhiều mật ong nguyên chất và cao cấp được sản xuất trong các tổ ong ở Hy Lạp, đặc biệt là loại thạch mật ong. Chất polysaccharides trong mật ong hấp thụ các phân tử nước từ môi trường xung quanh, thúc đẩy quá trình sinh trưởng của các collagen, tạo độ đàn hồi và mịn màng cho da. Ngoài ra, mật ong có hàm lượng vitamin và amino acid cao, chống oxy hóa và phù hợp với ai có làn da khô.

Một trong những công thức làm mặt nạ bạn có thể làm tại gia:

Bạn trộn ¼ muỗng canh dầu olive với mật ong. Sau đó dùng cọ trang điểm đã rửa sạch và bắt đầu đánh đều lên mặt. Sau đó để hỗn hợp này trong vòng 10 phút rồi rửa lại bằng nước ấm.

6. Dùng chiết xuất lựu
Theo chuyên gia làm đẹp Lena Korres, người Hy Lạp cổ xưa xem trái lựu là biểu tượng của niềm tin của con người, bao gồm cả sự sống và cái chết, sự tái sinh và sự sống vĩnh cữu, hôn nhân và sinh sản, sự thịnh vượng và giàu có. Các chiết xuất từ lựu có rất nhiều chất tannin, anthocyanin, vitamin A, vitamin C và các khoáng chất. Thậm chí, lựu có chất chống oxy hóa gấp ba lần so với rượu vang đỏ hay trà xanh, rất hiệu quả trong việc chống lại các tế bào gốc gây lão hóa nhanh, là thành phần lý tưởng cho da nhờn và da hỗn hợp. (K.D)

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Xôi tôm khô lạp xưởng”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT