WASHINGTON, DC (NV) – Hầu hết vitamin, khoáng chất và các chất bổ sung đa vitamin không thể ngăn ngừa bệnh tim, đột quỵ hoặc ung thư, theo UPI trích dẫn tuyên bố khuyến cáo của Lực Lượng Đặc Nhiệm Phòng Ngừa Bệnh Mỹ (USPSTF) hôm Thứ Ba, 21 Tháng Sáu, trên JAMA.
Tuyên bố này có thể ảnh hưởng đến ngành kỹ nghệ có thương vụ lên tới cả tỷ đô của Mỹ.

USPSTF cho biết họ không tìm thấy bằng chứng cho thấy sử dụng chất bổ sung vitamin E có thể ngăn ngừa bệnh tim mạch hoặc ung thư ở những người trưởng thành khỏe mạnh, không mang thai. Họ cũng khuyến cáo về việc sử dụng beta-carotene cho mục đích này với lý do chất này có thể tăng nguy cơ ung thư phổi ở những người có nguy cơ.
Tuy nhiên, USPSTF lưu ý rằng phụ nữ mang thai vẫn cần một số vitamin thiết yếu, và nghiên cứu này không áp dụng đối với những người mang thai hoặc đang có ý định mang thai.
Bác Sĩ John Wong, thành viên USPSTF, giáo sư đại học Tufts University, cho biết cơ quan này đang kêu gọi tiến hành thêm các nghiên cứu liên quan đến chủ đề này. Ông lưu ý rằng khuyến cáo lần này của USPSTF vẫn tương đồng với tuyên bố họ từng đưa ra năm 2014, dù cho đã có những dữ liệu mới.
Trong khi đó, Hiệp Hội Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe (Consumer Healthcare Products Association), một tổ chức vận động hành lang cho các nhà sản xuất thuốc không kê đơn và thực phẩm bổ sung, cho rằng USPSTF chỉ lặp lại những phát hiện năm 2014 và vẫn chưa đưa ra đủ bằng chứng để xác định xem vitamin và khoáng chất có thể ngăn ngừa bệnh tim mạch và ung thư hay không.
Nhóm nghiên cứu Northwestern Medicine ủng hộ khuyến nghị mới của USPSTF, gọi vitamin là thứ “lãng phí tiền bạc” đối với những người không mang thai. Ông cho rằng bác sĩ nên tư vấn bệnh nhân về việc tập thể dục hoặc cai thuốc để giảm nguy cơ tim mạch.
USPSTF cho biết trên toàn nước Mỹ, 52% người tham gia khảo sát cho biết họ từng sử dụng ít nhất một loại thực phẩm bổ sung trong 30 ngày trước đó. (V.Giang) [qd]





































































