Tuesday, April 23, 2024

Các dấu hiệu cho thấy ‘chúng ta không thuộc về nhau’

NEW YORK CITY, New York (NV) – Trong tình yêu, ai cũng thích được yêu và yêu một cách chân thành nhất. Theo nhà tâm lý học Jennifer Gunsaullus, một người tình tâm giao sẽ là người có thể cùng bạn vượt qua những thăng trầm trong cuộc sống và cả hai cùng nhau cố gắng để trở nên tốt hơn. Nếu bạn vẫn đang loay hoay tự hỏi liệu chàng có phải là “soulmate” của mình hay không, hãy xem những dấu hiệu dưới đây, theo trang mạng Elite Daily.

1. Không có sở thích giống nhau
Theo nhà tâm lý học Jennifer Gunsaullus, một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy nhất là chàng không phải là người hợp với bạn khi mong muốn của cả hai không giống nhau. Tất nhiên, nó không phải là sở thích giống hay tính cách không hợp mà bạn và chàng không có cùng quan niệm sống và mục tiêu hướng tới cùng nhau. Từ những chuyện nhỏ như thích đi học lên nữa, thích đi du lịch đây đó và những thứ quan trọng hơn như hôn nhân và sinh con, nếu lý tưởng và mục tiêu của bạn không phù hợp với nhau, rất khó để duy trì mối quan hệ lâu dài.

2. Bạn không thấy nhớ nhung khi xa nhau
Bela Gandhi, giám đốc viện Smart Dating Academy, cho biết, nếu bạn không có cảm giác nhớ nhung người ấy khi người ấy không ở bên, có lẽ bạn nên dành một chút thời gian nhìn lại mối quan hệ của mình. Cảm giác bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi được ở một mình mà không cần phải bận tâm lo nghĩ là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ đang có vấn đề từ phía bạn.

Tất nhiên, hầu hết mọi người đều đôi lúc muốn có không gian và thời gian riêng tư của mình, nên bạn không thể viện vào lý do là “tôi thích ở một mình” có nghĩa là bạn không còn thương người ta nữa. Tuy nhiên, bạn nên thẳng thắn ngồi xuống và thảo luận với chàng về cảm giác của mình trước khi đi đến quyết định chia tay.

3. Bạn cảm thấy không là chính mình
Theo chuyên gia tâm lý Samanta Burns, tác giả cuốn sách “Breaking Up & Bouncing Back,” dấu hiệu cho thấy “chúng ta không thuộc về nhau” là khi bạn cư xử và cảm nhận không phải là chính mình khi ở bên cạnh chàng. Nếu bạn thường xuyên có những cảm xúc tiêu cực như ghen tuông, bất an, trầm cảm, tức giận hay lo lắng, thì đây là dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy người ấy không dành cho mình.

Nếu bạn cảm thấy bạn không là chính mình dạo gần đây, đừng vội chụp mũ bạn không hợp với anh ấy mà hãy dành thời gian nhìn lại bản thân và tâm sự với bạn thân. Đôi khi bạn thay đổi chỉ vì lo âu, bận rộn với áp lực công việc và cuộc sống.

4. Bạn không tin tưởng chàng
Theo Bác sĩ Shannon Chavez, có lẽ chàng không phải là người dành cho bạn nếu như bạn có cảm giác lo âu và không an tâm về chàng. Tin tưởng là điều rất quan trọng trong một mối quan hệ nên nếu chàng có những hành động và thái độ khiến bạn phải nghi ngờ, bạn nên suy nghĩ lại tình cảm của mình.

5. Bạn cho nhiều hơn là nhận lại
Một mối quan hệ tình cảm thắm thiết và bền vững phải có cùng sự cố gắng từ hai phía. Nếu bạn cảm giác mình cho nhiều hơn là nhận, bạn nên nhìn lại thử xem liệu mọi thứ có đang diễn ra tự nhiên và tốt đẹp hay không. Bạn có phải là người nhắn tin nhiều hơn không và nhận lại chỉ là những câu trả lời cụt ngủn, ngắn gọn? Lần nữa, bạn phải thẳng thắn nói chuyện với đối phương và nói ra những gì bạn cảm thấy. Có thể là chàng đang quá lo lắng công việc mà quên mất cách quan tâm bạn thì sao? (K.D)

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT