TORONTO, Canada (NV) – Một nghiên cứu công bố hôm Thứ Tư, 13 Tháng Bảy, cho thấy lối sống có thể là yếu tố quan trọng hơn cả tuổi tác đối với nguy cơ sa sút trí tuệ, theo UPI.
Các nhà nghiên cứu ở Canada thấy rằng những người không có các yếu tố gây nguy cơ sa sút trí tuệ, chẳng hạn như hút thuốc, tiểu đường hoặc mất thính giác, có sức khỏe não tương tự như những người trẻ hơn 10 đến 20 tuổi.

Bác Sĩ Annalize LaPlume, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Viện Rotman Research Institute thuộc Baycrest Centre For Geriatric Care, cho biết: “Đây là một thông tin tuyệt vời, vì bạn có thể chủ động thay đổi những yếu tố này, chẳng hạn như kiểm soát bệnh tiểu đường, cải thiện tình trạng mất thính giác và tìm sự hỗ trợ cần thiết để bỏ thuốc lá.”
Baycrest cung cấp dịch vụ chăm sóc người già ở Toronto và có mạng lưới nghiên cứu liên kết với đại học University of Toronto. Ngoài Rotman, Baycrest cũng có liên kết với trụ sở khoa học của Hiệp Hội Canada Về Thoái Hóa Thần Kinh Ở Người Già (CCNA), có nỗ lực nghiên cứu về chứng sa sút trí tuệ lớn nhất Canada.
Nghiên cứu mới cũng cho thấy cứ một yếu tố gây nguy cơ sa sút trí tuệ có thể làm giảm nhận thức của một người tương đương với ba năm lão hóa.
Theo các tác giả, nghiên cứu của họ là một trong những công trình đầu tiên xem xét các yếu tố nguy cơ của lối sống đối với chứng sa sút trí tuệ.
Nghiên cứu thu thập dữ liệu từ 22,117 người trong độ tuổi 18 đến 89 và đã hoàn thành bài đánh giá Cogniciti Brain Health Assessment của Baycrest. Nhóm nghiên cứu cho biết bài kiểm tra trực tuyến mất khoảng 20 phút để hoàn thành và bao gồm một bảng câu hỏi cơ bản và bốn bài tập về nhận thức.
Nhóm nghiên cứu đề ra tám yếu tố có thể gây nguy cơ giảm khả năng nhận thức là: trình độ học vấn thấp (không tốt nghiệp trung học), mất khả năng thính giác, tổn thương não, lạm dụng bia rượu hoặc thuốc, cao huyết áp, hút thuốc (đang hút hay có hút trong bốn năm qua), tiểu đường và trầm cảm.
Họ nhận thấy ba yếu tố nguy cơ có thể làm giảm hiệu suất nhận thức tương đương tới chín năm lão hóa. Và ảnh hưởng của các yếu tố nguy cơ tăng lên theo tuổi tác, bên cạnh số lượng các yếu tố nguy cơ mà mọi người mắc phải.
Người lớn tuổi (66-89 tuổi) có nhiều yếu tố nguy cơ hơn so với người trung niên (45-65 tuổi) và người trẻ (18-44 tuổi), theo bản báo cáo.
Hầu hết thanh niên và trung niên không có yếu tố nguy cơ (tương ứng là 58% và 46%), trong khi đa số người lớn tuổi có ít nhất một yếu tố.
Kết quả nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, Assessment, and Disease Monitoring, của hiệp hội Alzheimer’s Association. (V.Giang) [qd]




































































