WASHINGTON, DC (NV) – Liệu pháp thay thế hormone (HRT) cho những người sống sót sau ung thư vú sẽ không làm tăng nguy cơ tái phát ung thư hoặc tử vong vì ung thư, theo UPI trích dẫn nghiên cứu vừa được công bố hôm Thứ Tư, 20 Tháng Bảy, trên tạp chí Journal of the National Cancer Institute.
Mặc dù liệu pháp HRT trước đây từng có liên quan đến việc làm tăng nguy cơ tái phát ung thư vú, tuy nhiên những nghiên cứu trước đó đề cập đến HRT đường uống chứ không phải là kem estrogen đặt âm đạo. Còn nghiên cứu mới nhất cho thấy cả hai kiểu HRT đều không làm gia tăng nguy cơ tái phát ung thư.

Bác Sĩ Soren Cold thuộc khoa ung thư bệnh viện Odense University Hospital, Đan Mạch, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết nghiên cứu này giúp bệnh nhân phần nào yên tâm khi sử dụng HRT. Ông cũng lưu ý rằng những phụ nữ dùng thuốc ức chế aromatase để giảm nồng độ estrogen có thể có nguy cơ tái phát ung thư thấp nhưng không làm tăng nguy cơ tử vong.
Mặc dù vậy, ông nói rằng nghiên cứu cho thấy việc sử dụng HRT trong thời gian ngắn thì có vẻ an toàn, nhưng dùng lâu dài thì vẫn có nguy cơ. Vì vậy ông khuyên mọi người nên tham khảo bác sĩ.
Trong nghiên cứu này, ông và các cộng sự viên thu thập dữ liệu từ gần 8,500 phụ nữ được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn đầu từ năm 1997 đến 2004. Trong số đó có những người điều trị bằng liệu pháp hormone trong năm năm, có người không.
Trong số những phụ nữ không điều trị bằng liệu pháp hormone trước khi chẩn đoán ung thư vú, có 1,957 người sử dụng liệu pháp estrogen âm đạo và 133 người dùng liệu pháp hormone mãn kinh sau khi được chẩn đoán.
Sau khi theo dõi trung bình gần 10 năm, 16% bị tái phát ung thư thư. Trong đó có 111 người sử dụng liệu pháp estrogen âm đạo, 16 người sử dụng liệu pháp hormone mãn kinh và khoảng 1,200 không sử dụng cả hai liệu pháp này.

Bất chấp những dữ liệu này, Bác Sĩ Brittany Zimmerman thuộc chuyên khoa ung thư vú của Viện Ung Thư Northwell Health ở New York tin rằng những người sống sót sau ung thư vú vẫn cần cẩn thận khi sử dụng HRT.
Theo bà, phản ứng phụ từ những chất ức chế estrogen sau ung thư vú ảnh hưởng đến nhiều phụ nữ và có thể là lý do khiến họ phải ngừng điều trị ung thư vú. Để điều trị các triệu chứng này thì có cả biện pháp điều trị hormone và điều trị không dựa vào hormone.
Bà cho biết nhìn chung bà thường tránh các liệu pháp hormone, vì các nghiên cứu trước đó cho thấy loại phương pháp này làm gia tăng nguy cơ tái phát ung thư vú. (V.Giang) [qd]




































































