Phụ nữ nên tầm soát ung thư vú từ năm 40 tuổi, thay vì 50

WASHINGTON, DC (NV) – Phụ nữ nên đi tầm soát ung thu vú hai năm một lần từ năm 40 tuổi, thay vì 50 tuổi, theo dự thảo khuyến cáo mới công bố hôm Thứ Ba, 9 Tháng Năm, của Nhóm Đặc Nhiệm Dịch Vụ Phòng Ngừa Hoa Kỳ, nhóm chuyên gia độc lập chuyên đặt ra tiêu chuẩn cho xét nghiệm và tầm soát, USA Today đưa tin.

Theo khuyến cáo trước, cập nhật năm 2016, phụ nữ nên đi tầm soát ung thư vú từ năm 50 tuổi, nhưng tới độ tuổi 40, phụ nữ nên hỏi bác sĩ về vấn đề này, đặc biệt ai có gia đình có người bị ung thư vú. Nay, nhóm đặc nhiệm cho hay tầm soát từ năm 40 tuổi có thể cứu sống 19% số bệnh nhân. Tầm soát ung thư vú thường là bằng chụp nhũ ảnh (mammogram), tức là chụp X-quang vú.

Chụp nhũ ảnh. (Hình minh họa: National Cancer Institute/Unsplash)

Chuyên gia cho rằng khuyến cáo mới của nhóm đặc nhiệm là bước nhảy vọt đúng hướng nhưng nên khuyên phụ nữ đi tầm soát mỗi năm một lần. Nhiều tổ chức y khoa hàng đầu, như Hội Ung Thư Hoa Kỳ, từ lâu khuyến cáo phụ nữ chụp nhũ ảnh hằng năm từ năm 40 tuổi.

“Ung thư có thể phát ra giữa hai lần chụp nhũ ảnh,” Bác Sĩ Maxine Jochelson, bác sĩ X-quang Trung Tâm Ung Thư Memorial Sloan Kettering, cho hay. Bà đồng ý rằng tầm soát từ năm 40 tuổi là “câu trả lời đúng cho phụ nữ bị rủi ro trung bình.”

Mỗi năm ở Mỹ, ung thư vú chiếm gần 30% số ca ung thư mới ở phụ nữ, và theo ước tính, cứ tám phụ nữ thì một người sẽ bị ung thư vú lúc nào đó trong đời. Tuổi trung bình của phụ nữ được chẩn đoán mắc ung thư vú là 62, nhưng có thể rất khác nhau tùy chủng tộc.

Từ lâu, bác sĩ kêu gọi hạ thấp độ tuổi mà phụ nữ nên bắt đầu tầm soát ung thư vú, nhất là với phụ nữ da đen. Phụ nữ da đen bị rủi ro mắc ung thư vú ở độ tuổi sớm hơn phụ nữ da trắng và rủi ro chết vì ung thư vú cao hơn 40% so với phụ nữ da trắng.

Phụ nữ da đen còn bị rủi ro mắc những loại ung thư phụ nguy hiểm cao hơn phụ nữ da trắng. Cứ năm phụ nữ da đen bị ung thư vú thì gần một người mắc ung thư vú bộ ba âm tính (triple-negative breast cancer), loại ung thư phát ra và lan nhanh hơn, và khó chữa trị.

Ung thư vú cũng là loại ung thư làm chết người nhiều thứ nhì đối với phụ nữ da trắng, Á Châu, Pacific Islander, Mỹ bản địa và Alaska bản địa, mặc dù phụ nữ Á Châu và Pacific Islander có tỉ lệ chết vì ung thư vú thấp nhất trong tất cả nhóm chủng tộc.

Khuyến cáo mới của nhóm đặc nhiệm sẽ chính thức áp dụng sau khi họ xem xét ý kiến đóng góp của công chúng từ nay tới ngày 5 Tháng Sáu. (Th.Long) [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT