Friday, March 29, 2024

ASEAN kêu gọi Trung Quốc thảo luận tranh chấp biển đảo

PHNOM PENH, Cambodia (AP)Các nhà lãnh đạo khối ASEAN hôm Chủ Nhật đồng ý kêu gọi Trung Quốc khởi sự các cuộc thảo luận chính thức “càng sớm càng tốt” để có được một thỏa thuận nhằm ngăn chặn xung đột trong cuộc tranh chấp biển đảo ở biển Ðông, theo một nhà ngoại giao cao cấp.







Các nhà lãnh đạo ASEAN tại cuộc họp ở thủ đô Phnom Penh, Cambodia. (Hình: Romeo Gacad/AFP/Getty Images)


Các nhà lãnh đạo ASEAN quyết định như trên trong cuộc họp thường niên, lần này được tổ chức tại thủ đô Phnom Penh của Cambodia, theo Tổng Thư Ký ASEAN Surin Pitsuwan.


Cuộc tranh chấp ở vùng biển Ðông, vốn đang gây nhiều lo ngại sẽ làm bùng nổ cuộc chiến mới ở Á Châu, là đề tài chính trong cuộc thảo luận ở hội nghị thượng đỉnh lần này, với các đề tài khác gồm vấn đề nhân quyền và mở rộng khu vực tự do thương mại Á Châu.


Bốn trong 10 quốc gia thành viên khối ASEAN – Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam – hiện đang có tranh chấp lãnh thổ ở biển Ðông với Trung Quốc và Ðài Loan.


Các cuộc đối đầu mới xảy ra giữa Trung Quốc, Việt Nam và Philippines hồi năm ngoái khiến phải có lời kêu gọi khối ASEAN và Trung Quốc biến một thỏa thuận không dùng võ lực ở biển Ðông, ký kết năm 2002, thành một văn kiện pháp lý chặt chẽ hơn, nêu rõ phương cách hành xử nhằm tránh có hành động hung hăng dẫn đến các cuộc đối đầu nguy hiểm hay xảy ra chiến tranh ngoài ý muốn.


Các quốc gia thành viên ASEAN đưa ra những điều họ muốn thấy có trong thỏa ước và nay sẵn sàng ngồi xuống như một khối để thảo luận với Trung Quốc. Các cuộc họp có thể diễn ra ngay lập tức, ngay sau hội nghị thượng đỉnh Phnom Penh chấm dứt, theo ông Surin.


Thủ Tướng Cambodia Hun Sen, đại diện quốc gia chủ nhà, sẽ chuyển giao quyết định của khối ASEAN cho Thủ Tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo (Wen Jiabao) khi ông này đến Cambodia để tham dự cuộc họp mở rộng của ASEAN.


Tổng thống Mỹ, ông Barack Obama, cũng sẽ đến Cambodia ngày Thứ Ba để tham dự cuộc họp mệnh danh Hội Nghị Thượng Ðỉnh Ðông Á, được tổ chức hàng năm để các nhà lãnh đạo ASEAN gặp các lãnh tụ từ tám quốc gia khác, kể cả Trung Quốc và Mỹ, nhằm thảo luận các vấn đề liên quan đến an ninh và kinh tế. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT