Thursday, March 28, 2024

Ai Cập cáo buộc Mỹ dùng NGO phá hoại cách mạng


CAIRO (McClatchy) –
Chỉ ít ngày sau chuyến viếng thăm của Tham Mưu Trưởng Liên Quân Mỹ nhằm tạo lại mối quan hệ bình thường với Hội Ðồng Quân Nhân lãnh đạo Ai Cập hiện nay, cơ quan truyền thông quốc gia này hôm Thứ Hai đưa ra bản báo cáo theo đó cho rằng chính phủ Obama chuyển tiền cho các nhóm tranh đấu đòi dân chủ ở Cairo sau khi bị lâm vào thế bất ngờ sau cuộc nổi dậy của dân chúng hồi năm qua, lật đổ chế độ Hosni Mubarak, vốn từ mấy thập niên qua vẫn là đồng minh thân cận của Mỹ.









Tướng Martin Dempsey (trái), tham mưu trưởng Liên Quân Mỹ, bắt tay Tướng Mohammed Hussein Tantawi, chỉ huy Hội Ðồng Quân Sự Ai Cập, tại Bộ Quốc Phòng Ai Cập trong cuộc hội đàm liên quan đến công dân Mỹ làm việc cho các tổ chức NGO. (Hình: Khalil Hamra/AFP/Getty Images)


Thời điểm đưa ra bản báo cáo này cho thấy các tướng lãnh Ai Cập không có ý định sẽ ngưng truy tố 16 công dân Mỹ, kể cả con trai của Bộ Trưởng Giao Thông Ray LaHood, trong vụ án hình sự có thể hủy hoại mối quan hệ gắn bó có từ ba thập niên nay. Washington đe dọa sẽ cắt viện trợ quân sự thường niên trị giá khoảng $1.3 tỉ nếu vấn đề này không được giải quyết.


Tuy nhiên, các phân tích gia lại cho rằng các tướng lãnh Ai Cập nay có vẻ chú trọng nhiều hơn vào việc truy tố để giúp họ giữ vững các quyền lợi nội bộ trước mắt thay vì lo lắng về bang giao với Mỹ.


Các công dân Mỹ này ở trong số 43 người thuộc các tổ chức phi chính phủ (NGO), cả nội địa lẫn quốc tế, bị truy tố tội nhận tiền từ ngoại quốc chuyển về một cách bất hợp pháp. Các nhóm này trong thời gian qua đã tranh đấu đòi tự do dân chủ, trước và sau khi chế độ Mubarak sụp đổ.


Cuộc điều tra do nữ Bộ Trưởng Fayza Aboul Naga thực hiện nói rằng Mỹ và Israel muốn chiếm lấy cuộc cách mạng ở Ai Cập bằng cách bơm tiền cho các tổ chức NGO thân Tây phương. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT