MACKAY, Australia (AP) – Kỹ nghệ hầm mỏ Australia phát triển mạnh từ hàng chục năm do nhu cầu năng lượng và nguyên liệu của Trung Quốc, hiện đang đi tới tình trạng trì trệ vì tăng trưởng kinh tế Trung Quốc giảm sút.

Trang thiết bị cơ giới nằm nghỉ không hoạt động tại khu mỏ than Bowen Bassin gần thành phố Mackay tiểu bang Queensland, Australia. (Hình: AP/Rod McGuirk)
Những đợt kích thích kinh tế ở Trung Quốc hiện nay không còn được tiếp tục nữa. Trong 5 quý liên tiếp vừa qua, kinh tế Trung Quốc chỉ tăng trưởng ở mức dưới 8%, mặc dầu vẫn là con số cao hơn các quốc gia khác rất nhiều nhưng thời đại phát triển vượt mức trên 10% đã là chuyện của dĩ vãng. Chính sách của giới lãnh đạo Trung Quốc hiện nay là muốn tăng trưởng được duy trì ở một mức an toàn trong khoảng 7% đến 8%.
Năm ngoái quan hệ mậu dịch với Trung Quốc còn chiếm 7.6% trong nền kinh tế trị giá $1,500 tỷ của Australia, nhưng đang xuống nhanh khi nhu cầu nhập cảng nguyên liệu của Trung Quốc giảm đi. Than đá loại cao cấp dùng cho kỹ nghệ luyện thép, cuối năm 2011 giá $330 một tấn, nay chỉ còn $135; quặng sắt từ $192 xuống còn $130.
Hoạt động của khu vực hầm mỏ quanh thành phố Mackay vùng đông bắc Australia ngưng trệ, nhiều phương tiện cơ giới bị bỏ phế, hàng ngàn công nhân có thời gian lãnh lương tới $120,000 đang bị sa thải bớt.
Số người thất nghiệp tại Australia dự đoán sẽ lên trên 70,000 những tháng tới trong khi chính quyền trù liệu cắt giảm các dịch vụ công cộng. Tỷ lệ thất nghiệp 5.7% hiện nay dự phóng sẽ lên 6.25% giữa năm 2014. Kinh tế Australia sẽ còn phải một thời gian dài mới có thể tìm được lối thoát khỏi khó khăn và hy vọng phục hồi. (HC)



























































































