YANGON (AFP) – Lãnh tụ đối lập Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, trong bài diễn văn đọc hôm Thứ Năm trước hàng ngàn người để đánh dấu cuộc nổi dậy của dân chúng năm 1988, kêu gọi phải có thêm các cải cách về mọi mặt.

Lãnh tụ đối lập Myanmar, bà Aung San Suu Kyi. (Hình: Soe Than WIN/AFP/Getty Images)
Khoảng 5,000 người kéo đến đứng chật một trung tâm hội nghị ở Yangon trong khi hàng ngàn người khác đứng xem qua màn ảnh trực tiếp truyền hình ở bên ngoài để chứng kiến một buổi lễ lịch sử, nhắc lại cuộc nổi dậy 25 năm trước của dân chúng do giới sinh viên lãnh đạo để chống lại chế độ quân sự độc tài.
Buổi lễ, có sự tham dự của các nhóm đối lập, cũng như đảng cầm quyền, các nhà ngoại giao và hàng giáo phẩm Phật Giáo, diễn ra trong lúc có các thay đổi lớn lao ở Myanmar kể từ khi quân đội không còn công khai cai trị quốc gia này hai năm trước đây.
“Thời gian không chờ đợi chúng ta. Chúng ta phải đi tới,” bà Suu Kyi nói với đám đông, nêu ra những điều còn phải được thực hiện như hòa bình khắp nơi trong nước, cải tổ Hiến Pháp và tiến tới dân chủ pháp quyền.
Vào ngày 8 Tháng Tám năm 1988, cuộc nổi dậy do sinh viên lãnh đạo đã bị quân đội thẳng tay đàn áp cuộc biểu tình tại Yangon nhưng cũng làm nổ ra cuộc nổi dậy khắp nước với hàng trăm ngàn người tham dự.
Khoảng 3,000 người dân Myanmar bị giết trong các cuộc đàn áp sau đó và hàng ngàn người khác lâm cảnh tù đày. (V.Giang)



























































































