Canada áp đặt ngân sách khắc khổ, tăng tuổi lãnh tiền hưu


OTTAWA (AFP) –
Chính phủ đảng Bảo Thủ ở Canada, trong kế hoạch ngân sách khắc khổ nhằm giải quyết tình trạng thâm thủng vào năm 2016, vừa đưa ra đề nghị tăng tuổi lãnh tiền hưu và cắt giảm các dịch vụ công cộng khác.










Bộ Trưởng Tài Chánh Jim Flaherty của Canada thử giày mới trong một cửa tiệm ở Ottawa, theo truyền thống nước này là người bộ trưởng tài chánh mua đôi giày mới trong ngày ngân sách được chuyển tới Quốc Hội. (Hình: Rogerio Barbosa/AFP/Getty Images)


Giải thích lý do phải có các biện pháp không làm dân chúng hài lòng, cũng giống như các quốc gia kỹ nghệ có dân số già nua khác, chính phủ Ottawa nói rằng đề nghị ngân sách này sẽ giúp Canada vượt qua khó khăn trong tương lai.


“Các quốc gia Tây phương khác đang phải đối đầu với nguy cơ suy thoái kinh tế. Chúng ta được cơ hội hiếm có để đưa quốc gia vào vị trí có sự bền vững và phát triển lâu dài,” theo lời Bộ Trưởng Tài Chánh Jim Flaherty tuyên bố trước Quốc Hội.


“Nhìn về tương lai, Canada có lý do để lạc quan,” ông Flaherty nói khi đưa ra “kế hoạch ngân sách thế hệ tới”.


Theo kế hoạch này, Canada sẽ giảm thâm thủng năm nay qua các biện pháp cắt giảm chi tiêu trong khi nền kinh tế tăng trưởng 2.1%, theo ông Flaherty.


Tuy nhiên, các biện pháp cắt giảm nặng nề hơn, kể cả cho 19,200 nhân viên chính phủ nghỉ việc, tức 4.8% tổng số nhân viên, sẽ phải thi hành trong những năm tới đây.


Ông Flaherty cũng cho hay tuổi lãnh tiền hưu, nay trả cho những người ở tuổi 65 trở lên, sẽ tăng lên thành 67 tuổi kể từ năm 2023. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT