Saturday, April 20, 2024

Cấp chỉ huy dân quân Pakistan thanh toán lẫn nhau

ISLAMABAD, Pakistan (AP) – Thành phần Taliban ở Pakistan hôm Thứ Năm mở cuộc tấn công nổ bom tự sát nhắm vào một cấp chỉ huy dân quân đối nghịch ở vùng Tây Bắc Pakistan, làm ít nhất 15 người chết nhưng mục tiêu tấn công chỉ bị thương xoàng, theo giới hữu trách Pakistan.







Quân Taliban bị bắt ở Pakistan. (Hình: Getty Images)


Các cuộc thanh toán giữa các nhóm dân quân thường ít thấy những cũng từng xảy ra. Phần lớn các nhóm có ý định thương thảo với chính quyền hay thành lập liên minh chống Taliban, với sự hậu thuẫn của quân đội Pakistan, thường bị các thành phần quá khích trong Taliban tấn công.

Ông Maulvi Nabi, mục tiêu của cuộc tấn công tự sát hôm Thứ Năm, là một cấp chỉ huy thuộc bộ tộc Orakzai, từng chiến đấu chống Taliban. Ông Nabi cũng thoát khỏi  một cuộc ám sát trước đó của phía Taliban vào Tháng Sáu năm 2012. Nabi được coi là thân cận với nhóm Haqqani, do Hafiz Gul Bahadur lãnh đạo, có khuynh hướng ủng hộ chính phủ Pakistan.

Cuộc tấn công hôm Thứ Năm xảy ra lúc 1 giờ sáng khi kẻ tấn công lái chiếc xe chở đầy chất nổ đâm vào khu nhà của Maulvi Nabi tại Speen Thal, khu tự trị của bộ tộc gần biên giới của hai vùng Orakzai và Hangu. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT