Thursday, March 28, 2024

Công an Trung Quốc bắn người biểu tình Tây Tạng

BẮC KINH (AP) – Nguồn tin từ đài Á Châu Tự Do (RFA) hôm Thứ Ba cho hay công an Trung Quốc nổ súng bắn vào một đám đông người dân Tây Tạng biểu tình đòi phải thả một dân làng bị bắt vì không chịu treo cờ Trung Quốc.







Công an Trung Quốc ngày càng mạnh tay hơn với người Tây Tạng. (Hình: Getty Images)


Công an cũng bắn lựu đạn cay vào dân chúng tụ tập hôm Chủ Nhật ở quận Biru trong Khu Tự Trị Tây Tạng khiến hàng chục người bị thương tích, RFA cho hay.

Báo cáo về việc công an Trung Quốc dùng võ lực giải tán người biểu tình ở Trung Quốc là điều thường xảy ra, nhưng ít khi có trường hợp bắn vào dân chúng và nếu con số thương tích hôm Chủ Nhật được xác nhận thì đây sẽ là trường hợp hiếm có.

Ủy ban Quốc Tế Vận Động Cho Tây Tạng (ICT)  trước đó cho hay nhà cầm quyền Trung Qúôc đã tăng cường sự hiện diện của lực lượng an ninh tại quận Biru cũng như các vùng lân cận sau khi dân chúng không tuân lệnh treo cờ Trung Quốc nhân lễ Quốc Khách hôm 1 Tháng Mười.

ICT nói rằng chính quyền Trung Quốc gửi người đến quận Biru, có tên Tây Tạng là Driru, trước ngày lễ để buộc người dân địa phương phải treo cờ trong nỗ lực gia tăng thái độ trung thành với đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Trong cuộc biểu tình hôm Chủ Nhật, người dân đòi phải thả Dorje Draktsel, người bị bắt tuần qua sau khi tham gia biểu tình chống lệnh treo cờ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT