ZAGREB, Croatia (AP) – Vào hôm Thứ Hai, Croatia sẽ chính thức trở thành hội viên thứ 28 của Liên Âu (EU) và cũng là nước đầu tiên khối này nhận thêm vào kể từ khi Bulgaria và Romania được gia nhập vào năm 2007.

Dân chúng Croatia ăn mừng ngày đất nước được gia nhập vào khối Liên Âu tại quảng trường trung tâm ở thủ đô Zagreb, vào đêm Chủ Nhật, 30 Tháng Sáu. (Hình: AP/Darko Bandic)
Croatia trở thành hội viên sau cả thập niên thương thuyết và đánh dấu một bước ngoặc lịch sử của quốc gia này, vốn trải qua một cơn nội chiến sau khi tuyên bố độc lập khỏi Nam Tư vào năm 1991.
Là nước hội viên, Croatia sẽ nhận được $15.2 tỉ từ quỹ đầu tư của EU hứa cung cấp trong bảy năm sắp tới, nếu Croatia đưa ra được những chương trình chấp nhận được đối với việc sử dụng số tiền này. Croatia được gia nhập vào thị trường rộng lớn của khối EU. Người dân Croatia có thể kiếm được việc làm ở một số nước trong EU, mặc dù nhiều nước đã đưa ra nhiều hạn chế đối với công dân Croatia. Ngoài ra, sinh viên Croatia có cơ hội đi học ở các trường trong khối EU với chi phí thấp hơn.
Bù lại, khi trở thành hội viên, vùng Balkan sẽ trở nên ổn định hơn và biến thành thị trường lớn hơn cho hàng hóa của EU luân lưu. Công dân khối EU không còn phải xếp hàng xin phép ở biên giới khi muốn du lịch đến đây, kể cả không gặp tình trạng giấy tờ nhiêu khê khi muốn mua bất động sản trên đất nước này.
Croatia, có 4.2 triệu dân, hầu hết theo đạo Công Giáo, là đất nước có hình thể cái móng ngựa nằm trên bán đảo Balkan, dọc theo duyên hải biển Adriatic. Biên giới của Croatia tiếp giáp với Bosnia, Serbia, Hungary, Slovenia, Ý và Montenegro. Người Serb theo Chính Thống Giáo chiếm số đông nhất trong các sắc dân thiểu số. (TP)



























































































