SEOUL, Nam Hàn (AFP) – Ðảng cầm quyền của nữ Tổng Thống Nam Hàn Park Geun-Hye vừa thua nặng trong cuộc bầu cử hôm vừa qua, hôm Thứ Năm xác nhận rằng họ đã mất thế đa số, lần đầu tiên từ 16 năm nay, tại Quốc Hội và đe dọa cả cơ hội giữ được chức vụ tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2017.
Cử tri Nam Hàn trừng phạt đảng cầm quyền vì nền kinh tế tệ hại, theo các phân tích gia, cho hay rằng mức độ thất nghiệp cao trong giới trẻ đã khiến có sự bất mãn nặng nề trong thành phần cử tri này.
Thất bại nặng này đã khiến bà Park, người còn gần hai năm trong nhiệm kỳ 5 năm, sẽ không có đủ thế lực chính trị để đưa ra các chương trình theo ý muốn, kể cả các biện pháp cải cách lao động.
Các nhà thăm dò dư luận trước đó cho rằng đảng Saenuri sẽ chiếm thêm ghế, nói rằng thái độ cứng rắn đối với Bắc Hàn của họ sẽ khiến cử tri dồn phiếu cho đảng trong lúc có sự căng thẳng quân sự với chế độ Bình Nhưỡng.
Nhưng điều này không thật sự đáng kể đối với cử tri bằng sự bất mãn của họ đối với cá nhân bà Park. “Cử tri giận dữ trước tình hình kinh tế ngày càng tệ hơn và sự cách biệt giàu nghèo ngày càng lớn và tất cả bùng nổ trong phòng đầu phiếu,” theo Giáo Sư Choi Chang-Ryul thuộc Viện Ðại Học Yongin.
Thất bại trong cuộc bỏ phiếu hôm Thứ Tư khiến đảng Saenuri của bà Park chỉ còn 122 ghế trong Quốc Hội gồm 300 ghế so với 152 ghế trước bầu cử.
Ba đảng đối lập chính có được 167 ghế, với đảng Minjoo có 123 ghế. (V.Giang)







































































