Thursday, March 28, 2024

Giao tranh Gaza tiếp tục, Ai Cập vận động ngưng bắn

GAZA/JERUSALEM (Reuters)Israel mở ra các cuộc không tập cũng như bắn phá của các chiến hạm từ phía biển vào khu vực dải Gaza liên tục sang đến ngày thứ năm hôm Chủ Nhật, có thể chuẩn bị cho việc mở cuộc tấn công trên bộ, trong khi nêu ra các điều kiện để chấp nhận ngưng bắn.







Binh sĩ và xe tăng Israel triển khai gần biên giới dải Gaza. (Hình: Jack Guez/AFP/Getty Images)


Phía Palestine bắn hàng chục quả hỏa tiễn vào Israel và nhắm vào Tel Aviv, thủ đô thương mại của Israel, liên tiếp sang đến ngày thứ tư. Hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn “Iron Dome” của Israel bắn rớt thêm hai hỏa tiễn bay về phía Tel Aviv, các mảnh vụn hỏa tiễn rơi vào một chiếc xe làm bốc cháy, nhưng người lái xe thoát hiểm và không bị thương tích gì.


Trong các nỗ lực như từng thấy trong cuộc tấn công mùa Ðông 2008-2009 vào dải Gaza, các đơn vị chiến xa, pháo binh và bộ binh Israel đóng dày đặc dọc theo biên giới trong khi các đoàn xe quân sự liên tục đổ quân vào nơi này.


Thủ Tướng Benjamin Netanyahu cho hay Israel sẵn sàng mở rộng cuộc tấn công hiện nay.


“Chúng ta đang buộc Hamas cũng như các tổ chức khủng bố phải trả giá đắt và quân đội Israel đang sẵn sàng mở rộng cuộc hành quân,” ông Netanyahu cho hay trong cuộc họp nội các nhưng không cho biết thêm chi tiết.


Phía Palestine cho hay có 56 người, đa số là thường dân, kể cả 16 trẻ nhỏ, thiệt mạng trong khu vực Gaza nhỏ hẹp, đông dân, kể từ khi cuộc chiến khởi sự và có hàng trăm người khác bị thương. Có hơn 500 hỏa tiễn bắn từ Gaza rơi vào lãnh thổ Israel, làm ba thường dân thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.


Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon, sẽ đến Ai Cập hôm Thứ Hai để thảo luận với Tổng Thống Mohamed Mursi, theo tin từ Cairo.


Cho đến nay, các quốc gia Tây Phương và Mỹ bày tỏ sự ủng hộ dành cho Israel về các “hành động tự vệ.” Tuy nhiên, ngoại trưởng Anh, ông William Hague, hôm Chủ Nhật nói rằng ông và Thủ Tướng David Cameron “nhấn mạnh với phía Israel rằng một cuộc tấn công bằng bộ binh vào Gaza sẽ làm Israel mất đi nhiều hỗ trợ quốc tế.”


Trong khi đó, hàng ngàn sinh viên Palestine tại các đại học ở Israel đổ ra đường biểu tình chống sự tấn công của Israel vào dải Gaza. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT