Hạ cờ Mỹ ở Cuba 54 năm trước, nay trở lại để kéo lên

HAVANA, Cuba (NV)Năm 1961, khi Mỹ đóng cửa tòa đại sứ ở Cuba, ba Thủy Quân Lục Chiến đã long trọng hạ lá cờ Hoa Kỳ. Cũng ba người này vào ngày Thứ Sáu trở lại đảo quốc này để thượng cờ, trong buổi lễ mở cửa trở lại tòa đại sứ sau 54 năm vắng bóng, theo tin của báo Telegraph.










Du khách ngồi trên chiếc xe Mỹ kiểu cổ chạy ngang trước tòa đại sứ Mỹ ở Havana, Cuba, nơi tái khai trương vào ngày Thứ Sáu, sau 54 năm đóng cửa. (Hình: AP/Ramon Espinosa)


Ông John Kerry chủ trì buổi lễ và trở thành ngoại trưởng Mỹ đầu tiên viếng thăm đảo quốc trong 60 năm.


Bộ ngoại giao gặp phải chỉ trích của phe Cộng Hòa và dân tị nạn Cuba vì đã quyết định không mời thành phần chống đối đến tham dự.


Ông Kerry nói, mời phía chống đối tham dự là điều không thể thực hiện được trong buổi lễ giữa “cấp chính phủ với nhau,” nhưng một buổi lễ khác cũng được mở vào cùng ngày, trong đó những người chống đối được mời tham dự.


Được biết tòa đại sứ Cuba ở Washington DC được mở lại vào tháng trước.


Bộ ngoại giao nói, ông Kerry sẽ không gặp tổng thống Cuba, ông Raul Castro, hay anh của ông ấy là Fidel Castro, người vừa đầy 89 tuổi vào hôm Thứ Năm và đã từng cai trị đảo quốc trong gần 50 năm.


Tổng Thống Barack Obama tán dương việc nối lại quan hệ ngoại giao với Cuba như là bước khởi đầu của “một chương mới giữa các quốc gia ở Châu Mỹ”. (TP)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT