Friday, March 29, 2024

Hai linh mục Colombia thuê sát thủ giết chính mình


BOGOTA, Colombia (AP) –
Linh Mục Rafael Reatiga để lại chúc thư xin các con chiên cầu nguyện cho ông và đưa danh sách những bài hát ông muốn ca đoàn trình bày trong đám tang của mình, trước khi nhà chức trách tìm thấy ông bị bắn chết cùng một linh mục khác, theo một công tố viên Colombia cho hay hôm Thứ Ba.









Một khu phố ở thủ đô Bogota, Columbia. Giới chức điều tra cho biết có hai linh mục ở đây thuê sát thủ giết chết mình. (Hình minh họa: Luis Acosta/AFP/Getty Images)


Nhà chức trách thoạt đầu nghĩ rằng có vụ giết người cướp của khi tìm thấy xác Linh Mục Reatiga cùng với Linh Mục Richard Piffano, 37 tuổi, trong chiếc xe ở khu vực phía Nam thủ đô Bogota hôm 27 Tháng Giêng, 2011.


Nhưng hôm Thứ Ba, công tố viên Ana Patricia Larrota cho hay các điều tra viên xác định rằng đây là một vụ tự tử nhờ tay của các kẻ giết mướn: hai linh mục này đã thuê sát thủ giết họ sau khi Linh Mục Reatiga khám phá rằng ông bị bệnh AIDS.


Hai linh mục đưa cho thành viên một nhóm băng đảng số tiền khoảng $8,500, theo trưởng toán điều tra, Maritza Gonzalez, khi hai trong bốn bị cáo giết người xuất hiện trước một thẩm phán để bị truy tố.


Bà Larrota cho hay hai linh mục thoạt đầu định tự tử bằng cách nhảy khỏi triền núi ở phía Bắc Bogota nhưng không dám.


Ngoài bệnh AIDS, linh mục Reatiga còn bị bệnh lậu. Các nhân chứng cho hay ông thường đến những nơi thành phần đồng tính luyến ái hay lui tới ở Bogota.


Ba tuần lễ trước khi “được” giết, Linh Mục Reatiga chuyển tất cả tiền bạc của cải cho mẹ ông. Linh Mục Piffano rút khoảng $3,700 từ ngân hàng vào ngày ông chết, theo Gonzalez.


Các điều tra viên cho hay họ tìm ra các nghi can giết người dựa vào số điện thoại mà hai linh mục đã gọi từ điện thoại di động của họ trong những ngày trước khi chết.


Giới hữu trách cũng tìm thấy một điện thoại di động bị đánh cắp của một trong hai linh mục trên người một thành viên băng đảng nhiều tháng sau khi xảy ra vụ giết người. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT