Thursday, March 28, 2024

Indonesia phản đối Trung Quốc đánh tháo tàu đánh cá lậu


JAKARTA, Indonesia (AP)
Chính phủ Indonesia hôm Thứ Hai lên tiếng phản đối việc tàu tuần duyên Trung Quốc đánh tháo một chiếc tàu đang bị giữ vì đánh cá trái phép trong hải phận Indonesia.


Một cuộc biểu tình của người Hồi Giáo Indonesia trước Tòa Ðại Sứ Trung Quốc ở Jakarta, 2009. (Hình: Arif Ariadi/AFP/Getty Images)

Một tàu kiểm ngư Indonesia đã bắt giữ chiếc tàu cá Trung Quốc hôm Thứ Bảy, bên trong hải phận kinh tế quốc gia này, theo chính quyền Jakarta. Có tám người trên tàu bị giữ.

Chiếc tàu cá mang tên Kway Fey này sau đó đang được kéo về bến thì một tàu tuần duyên Trung Quốc ủi vào tàu Indonesia, giúp tàu cá Trung Quốc chạy thoát.

Ngoại trưởng Indonesia, ông Retno Marsudi, nói với các nhà báo sau cuộc
họp với một giới chức ngoại giao cao cấp Trung Quốc rằng tàu tuần duyên Trung Quốc vi phạm hải phận Indonesia và kêu gọi Trung Quốc tuân thủ luật quốc tế.

Tại Bắc Kinh, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Hua Chunying nói rằng chiếc tàu cá Trung Quốc bị một tàu võ trang Indonesia gây khó khăn. Hua nói rằng vụ này xảy ra trong khu vực đánh cá truyền thống của Trung Quốc và chiếc tàu tuần duyên chỉ trợ giúp chứ không xâm nhập hải phận Indonesia. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT