Thursday, March 28, 2024

Lật thuyền di dân sang Ý, 200 được cứu sống

ROME (NV) Hơn 200 người sống sót được cứu từ vùng biển thuộc hải phận quốc tế, ngoài khơi đảo Lampedusa của Ý, nơi một chiếc tàu chở hàng trăm di dân bị lật hôm Thứ Sáu, CNN trích thuật lời của giới chức ở Malta.

Cuộc tìm kiếm người sống sót vẫn còn tiếp tục. Ngoài ra bốn xác nạn nhân cũng được vớt lên. Ðây là vụ chìm tàu thứ hai chỉ mới trong vài tuần lễ.

Quân đội Ý và Malta, với trực thăng và thuyền, đã cứu được 206 trong tổng số 250 người đi trên con tàu.

Vào lúc 4 giờ chiều, theo quân đội Malta, một máy bay quân sự bắt đầu theo dõi một con thuyền khi thấy nó “có vẻ không an toàn” tại địa điểm trên hải phận quốc tế nơi cách Lampedusa 60 hải lý về hướng Nam.

Văn bản phổ biến trên trang Facebook của cơ quan này viết: “Chỉ vài phút sau, phi cơ báo cáo tàu bị lật và vô số người trôi nổi trên mặt biển. Một thuyền phao được thả xuống.”

Sau đó trực thăng và thuyền của Hải Quân Ý xuất hiện và cứu được ít nhất 50 người. Chiếc tàu tuần Libra của Ý cứu thêm 56 người khác, gồm chín trẻ em. Trong khi 150 người gồm 17 trẻ nhỏ được một tàu tuần của Malta cứu.

Lampedusa nằm không xa Sicily và cũng là hòn đảo của Ý gần Phi Châu nhất. Vì thế nơi đây trở thành điểm đến của hằng chục ngàn dân tị nạn, trên đường tìm cách trốn sang các nước thuộc khối Liên Âu. Do vậy các vụ đắm tàu thảm khốc xảy ra khá thường xuyên. (TP)

MỚI CẬP NHẬT