Thursday, March 28, 2024

Lính Afghanistan nổ súng hạ sát quân nhân Mỹ

 


KABUL, Afghanistan Một người lính Afghanistan nổ súng bắn vào một nhóm quân nhân Mỹ tại căn cứ ở phía Nam quốc gia này, làm thiệt mạng một người và làm bị thương một người khác, theo phát ngôn viên quân sự Afghanistan hôm Thứ Hai.


Tướng Mohammad Zahir Azimi cho hay hung thủ cũng bị giết trong vụ nổ súng hôm Chủ Nhật. “Một cuộc điều tra hiện đang được tiến hành để tìm hiểu người này có đúng là lính chính phủ hay không. Và nếu đúng thì nguyên nhân nào gây ra vụ nổ súng,” Tướng Azimi nói.


Các vụ sát hại tương tự đã gây ra nhiều lo ngại về việc thành phần Taliban trà trộn vào hàng ngũ quân đội và cảnh sát Afghanistan trong khi NATO đang ráo riết gia tăng việc huấn luyện lực lượng an ninh. Trong một số trường hợp, các hung thủ là quân nhân chính phủ, nổ súng bắn vào các binh sĩ NATO. Một số vụ khác là do thành phần Taliban mặc giả quân phục chính phủ thi hành cuộc tấn công.


Tướng Azimi nói rằng vụ tấn công xảy ra bên trong một căn cứ chính phủ ở tỉnh Zabul, nằm cách Kabul chừng 400 km về phía Nam.


Vụ nổ súng vừa qua nâng tổng số lính NATO thiệt mạng trong tháng này ở Afghanistan lên 11 người.


Hôm 29 Tháng Mười Hai, một lính Afghanistan nổ súng bắn chết hai lính Pháp thuộc Trung Ðoàn 2 Nhảy Dù Lê Dương (Foreign Legion). Một tuần trước đó, một lính Afghanistan nổ súng bên trong một tiền đồn trong tỉnh Heart ở phía Tây, làm bị thương một số quân nhân đồng minh. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT