Thursday, April 18, 2024

Mexico mất vị trí trong “Top 10” về du lịch

MEXICO CITY (AP) Bộ trưởng Du lịch Claudia Ruiz Massieu của Mexico hôm Thứ Ba nói rằng Mexico có thể không còn là một trong 10 nơi đứng hàng đầu thế giới về thu hút du khách,  vị trí đã giữ từ nhiều năm nay.









Hàng rào biên giới giữa San Diego và Tijuana ở công viên Border Field, phân cách Hoa Kỳ với Mexico (bên trái). Trước kia Tijuana là thành phố đông đảo du khách từ Hoa Kỳ qua thăm nhưng ít năm gần đây do cuộc chiến tranh ma túy rất ít người muốn tới. (Hình: Frederic J. Brown/AFP/GettyImages)


Năm 2012 số du khách đến Mexico giảm  trên cả hai mặt, đường bộ qua biên giới và du thuyền ghé bến.

Do tình hình mất an ninh của cuộc chiến tranh ma túy, số du khách từ các ‘cruise ship’ ghé bến giảm 3% năm 2012 và hơn 15% trong vòng 2 năm. Du khách đi đường bộ qua biên giới giảm 5.3% năm 2012. Cuộc chiến giữa chính quyền và các tổ chức buôn bán ma túy cùng với xung đột giữa các băng đảng ma túy từ 6 năm qua đã làm thiệt mạng 70,000 người.

Bạo động thường xuyên xảy ra ở các thành phố biên giới như Reynosa và Nuevo Laredo. Các công ty du thuyền  hủy bỏ nhiều chuyến ghé các cảng miền tây trên duyên hải Thái Bình Dương.

Số du khách quốc tế đến Mexico năm 2012 giảm 1.2% trong khi tăng mạnh tại nhiều quốc gia khác trên thế giới như Nga, Áo, Malaysia, … Tuy nhiên thu nhập về du lịch của Mexico trong năm này tăng 7.1%, theo giải thích của WTO là nhờ những du khách đến bằng đướng hàng không chi tiêu nhiều hơn. Cancun ở bờ biển phía đông vẫn tiếp tục là địa điệm thu hút đông đảo du khách Mỹ nhờ không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến ma túy.  (HC)


 



 

MỚI CẬP NHẬT