Friday, March 29, 2024

Miền Ðông Libya đòi tách ra, tự trị


TRIPOLI, Libya (AP) –
Nhân vật đứng đầu chính phủ lâm thời Libya bác bỏ yêu cầu ly khai của các tỉnh miền Ðông và nói sự thống nhất quốc gia sẽ được bảo vệ bằng vũ lực nếu cần.










Một biểu ngữ viết bằng chữ Á Rập: “Thống nhất quốc gia. Không chấp nhận liên bang” treo bên đường phố Tripoli hôm Thứ Tư, 7 tháng 3. (Hình Mahmud Turkia/AFP/Getty Images)


Chủ tịch Hội Ðồng Chuyển Quyền Mustapha Abdel Jalil hôm Thứ Tư kêu gọi các giới lãnh đạo địa phương đối thoại với chính phủ, một ngày sau khi vùng các tỉnh miền Ðông đưa ra ý kiến muốn được quyền bán tự trị. Ông Jalil cảnh giác rằng một số phần tử của chế độ Gadhafi đã len lỏi vào trong hàng ngũ họ.


Miền Ðông Libya, xưa kia được gọi là Cyrenaica, cũng là một vùng có nhiều dầu lửa. Dân chúng ở đây nói rằng từ nhiều thập kỷ họ đã bị chính quyền Gadhafi ở Tripoli bạc đãi, phân biệt đối xử. Thành phố trung tâm của miền Ðông, Benghazi, đã là nơi khởi đầu cuộc nổi dậy lật đổ chế độ Gadhafi. Nguyện vọng của họ, theo giải thích của những nhà lãnh đạo địa phương, không phải là ly khai vì chỉ đòi hỏi có hội đồng lập pháp, tòa án và lực lượng cảnh sát riêng còn công tác đối ngoại và nhiều việc khác vẫn do chính quyền Tripoli.


Nhưng Chủ Tịch Jalil khẳng định là ông không để Libya bị chia cắt và “chúng tôi sẵn sàng răn đe ý định này của họ, kể cả dùng vũ lực.”


Miền Ðông Libya là nơi tập trung tài nguyên dầu lửa, 2/3 dầu lửa Lybia là ở đó. (HC)

MỚI CẬP NHẬT