Wednesday, April 24, 2024

Myanmar truy tố nhà sư tranh đấu


YANGON, Myanmar (AP) –
Một nhà sư tranh đấu ở Myanmar, từng trong thành phần lãnh đạo cuộc nổi dậy chống chính phủ trước đây, hiện đang bị truy tố về tội đột nhập vào các ngôi chùa bị chính quyền niêm phong sau khi xảy ra các cuộc xuống đường phản kháng 5 năm trước, theo tin từ giới truyền thông nhà nước hôm Chủ Nhật.

Nhà sư Shin Gambira, mới được phóng thích trong số nhiều trăm tù chính trị được thả gần đây, lại bị truy tố vì đã đột nhập vào bên trong một số chùa đã bị nhà nước niêm phong sau các cuộc xuống đường phản kháng 5 năm trước. (Hình: AP Photo/Khin Maung Win)

Nhà sư Shin Gambira bị truy tố tội chiếm đóng bất hợp pháp một ngôi chùa bị chính quyền đóng cửa và đột nhập vào hai chùa khác, theo tờ báo nhà nước New Light of Myanmar.

Nhà sư 33 tuổi này là một trong những người lãnh đạo cuộc “Cách Mạng Áo Vàng”, cuộc nổi dậy năm 2007 của các nhà sư trẻ Phật Giáo nhằm chống lại Hội Ðồng Quân Nhân cầm quyền khi đó.

Nhà sư Gambira chỉ vừa được thả ra hôm 13 Tháng Giêng sau nữa thập niên bị giam cầm. Ông được thả trong một đợt đại xá tù nhân từng được khen ngợi là chỉ dấu cho thấy chính quyền mới ở Myanmar muốn có hành động cải cách.

Hồi đầu tháng này, giới hữu trách bắt giữ Gambira trong thời gian ngắn rồi lại thả ra sau khi có các báo cáo cho hay ông đột nhập vào một số ngôi chùa bị niêm phong và không chịu đến gặp cảnh sát sau khi có giấy đòi.

Ông cũng tố cáo rằng Giáo Hội Phật Giáo Trung Ương Myanmar, một cơ quan do nhà nước quản trị, đã không thúc đẩy việc đòi tự do cho 43 nhà sư khác còn đang bị giam giữ sau cuộc nổi dậy năm 2007, theo tờ New Light of Myanmar. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT