NATO biểu dương sức mạnh quân sự ở Baltics và Ba Lan

VILNIUS, Lithuania (AFP) – Khối NATO hôm Thứ Hai khởi sự các cuộc tập trận tại các quốc gia vùng Baltics và Ba Lan, một hành động được coi là để trấn an các quốc gia láng giềng của Nga hiện rất lo ngại về thái độ hung hăng của Moscow, trong lúc tiếp tục có căng thẳng ở Ukraine.

Nga đang gia tăng sự hiện diện quân sự ở vùng Biển Baltic và các không phận trong vùng kể từ khi chiếm đóng và sát nhập bán đảo Crimea từ Ukraine năm ngoái, tạo sự lo ngại của các quốc gia khác nơi đây, vốn từng nằm sau Bức Màn Sắt thời kỳ Chiến Tranh Lạnh trước đây.

Có hơn 6,000 lính từ 13 quốc gia NATO tham dự cuộc tập trận Saber Strike 2015 ở Estonia, Latvia, Lithuania và Ba Lan-đều là các quốc gia thành viên EU và NATO.

“Đây là một trong những cuộc tập trận lớn nhất ở Lithuania kể từ khi chúng tôi gia nhập NATO,” năm 2004, theo lời Thiếu Tướng Almantas Leika, tư lệnh lục quân Lithuania, cho báo chí hay tại Vilnius.

NATO đang bảo vệ không phận của cả ba quốc gia nhỏ ở vùng Baltic này kể từ năm 2004 khi họ gia nhập khối NATO nhưng không có lực lượng không quân để canh chừng không phận của chính mình.

Hồi tháng qua, cả ba quốc gia Baltic chính thức yêu cầu NATO đặt một lực lượng thường trực vào khoảng vài ngàn người trong vùng nhằm răn đe Nga.

Cho đến nay, NATO chưa trả lời về yêu cầu này, theo phát ngôn viên quân sự của Lithuania, Đại Úy Mindaugas Neimontas.

Cuộc tập trận, do Bộ Tư Lệnh Lục Quân Mỹ ở Âu Châu tổ chức, sẽ diễn ra tới ngày 19 Tháng Sáu năm nay và gồm cả các chiến xa Abrams cũng như oanh tạc cơ B-52.

Cuộc tập trận diễn ra sau khi Nga tuần qua bất ngờ mở cuộc thao dượt quân sự có sự tham dự của 12,000 lính và 250 phi cơ, cùng lúc phi cơ NATO đang thao dượt với không quân Bắc Âu trong lãnh thổ Thụy Điển. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT