BRUSSELS, Bỉ (NV) – Mặc cho Nga cảnh cáo, NATO vẫn đang tìm cách tăng cường sự hiện diện quân sự tại vùng Hắc Hải, nhằm quân bình hóa các đe dọa đối với an ninh của họ tại đó.

trại lính của Cộng Hòa Czech, vào năm 2015. (Hình: Getty Images/Matej
Divizna)
Theo tuần báo Newsweek, NATO hiện đã gia tăng sức mạnh tại mạn sườn phía Đông của liên minh với bốn tiểu đoàn đa quốc gia ở Ba Lan và vùng biển Baltics, những quốc gia nơi đây vốn quan ngại về sự gia tăng hoạt động của các lực lượng Nga gần biên giới họ.
Vào năm 2014, NATO loan báo sẽ thiết lập hai trung tâm truyền tin ở Bulgaria và Romania, mỗi nơi với 40 nhân viên điều hành.
Năm ngoái, lực lượng Mỹ và Tây phương xáp lại gần lực lượng Nga ở Hắc Hải, mặc dù sự hiện diện của họ bên ngoài các hải cảng của Bulgaria và Romania vẫn còn trong phạm vi hạn chế và mang tính cách luân lưu.
Nga tỏ ra rất nhạy cảm đối với khu vực này vì đây từng một thời do liên minh của khối Xô Viết khống chế.
Ông Jens Stoltenberg, tổng thư ký NATO, nói: “Chúng ta từng gia tăng sự hiện diện qua việc mở thêm các cuộc tuần tiễu trên không, với nhiều biện pháp bảo đảm an ninh, và với thêm sự hiện diện và thao diễn của hải quân.”
Ông tiếp: “Nhưng chúng ta cũng đang xem xét để có thể thực hiện thêm hành động khác. Chúng ta đang xét đến đề nghị của Romania khi cho phép thiết lập một bộ chỉ huy cấp lữ đoàn, nơi có thể điều phối các hoạt động của NATO trong khu vực.”
Bộ Ngoại Giao Nga phản ứng tiêu cực đối với phát biểu của ông Stoltenberg, khi ông Andrey Kelin, giám đốc về Âu Châu sự vụ, nói rằng Nga rất quan ngại vì một sự hiện diện của NATO ở Hắc Hải sẽ tạo nên “sự mất ổn định.”
Ông Kelin tiếp: “Đây không phải là vùng lãnh hải thuộc NATO, cũng như không có liên hệ nào đối với NATO. Theo hiểu biết của chúng tôi, NATO đang suy tính đến sự hiện diện ở Hắc Hải, đáp lại yêu cầu của một số nước, đặc biệt là Romania.”
Theo RFI, trước đó, truyền thông chính phủ Nga đưa tin khu trục hạm USS Porter của Mỹ tiến vào vùng Hắc Hải trong khuôn khổ hoạt động thông thường, nhưng Moscow lên tiếng phản đối vì khu trục hạm trên vừa được trang bị thêm một hệ thống tên lửa mới.
Cũng theo RFI, trả lời phỏng vấn của nhật báo Đức, Bild, hôm Thứ Sáu, ông Stoltenberg cho rằng Nga đang tìm cách “thiết lập một vùng ảnh hưởng bằng các biện pháp quân sự.”
Ông giải thích: “Bất chấp vi phạm luật quốc tế, Moscow đã sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine, đồng thời ủng hộ phe ly khai ở miền đông Ukraine. Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận thấy Nga đang tiến hành quân sự hóa hàng loạt tại các vùng biên giới với khối NATO, ở Bắc Băng Dương, vùng Baltic, hay từ Hắc Hải đến Địa Trung Hải.” (TP)




















































