KAZAKHSTAN (NY Times) – Làm việc hết sức bí mật trong suốt 17 năm, khoa học gia hai nước Nga và Mỹ cùng hợp tác dọn hết hằng trăm pound plutonium và uranium giàu chất tinh luyện còn để sót tại một địa điểm thí nghiệm xa xôi thời Xô Viết ở Kazakhstan.

Theo báo cáo do trung tâm Belfer Center for Science and International Affairs của trường Đại Học Harvard công bố hồi tuần qua, số lượng chất hạt nhân này đủ để chế tạo vài chục vũ khí nguyên tử, và rằng khu vực này là nơi mà dân cư nghèo đói lùng sục đào tìm kim loại phế thải đem bán lại.
Báo cáo cho thấy nơi đây từng diễn ra một hoạt động thu dọn bí mật tốn phí đến $150 triệu, phần lớn do Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đài thọ, mà các chuyên gia e rằng nếu quân khủng bố khám phá được sẽ đem chế tạo một quả bom bẩn.
Một giới chức Hoa Kỳ cho tác giả của bản báo cáo hay rằng các khoa học gia Xô Viết đã để lại dưới những đường hầm chất plutonium tinh luyện cao, có thể dùng để chế tạo không những một quả bom bẩn mà cả dụng cụ nguyên tử tinh vi. (TP)



























































































