Thursday, March 28, 2024

Nổ bom tại Afghanistan: 6 trẻ nhỏ, 5 lính NATO thiệt mạng


KABUL (AP) –
Chất nổ giấu trong đống rác làm thiệt mạng sáu trẻ nhỏ ở vùng Nam Afghanistan hôm Thứ Sáu, theo tin cảnh sát, trong khi có năm lính NATO chết trong các vụ nổ bom gài bên lề đường.

Các trẻ nhỏ nói trên đang lục lọi trong bãi rác ở thủ phủ Trinkot thuộc tỉnh Uruzgon để kiếm thức ăn và chai lọ khi xảy ra vụ nổ làm chúng thiệt mạng, theo phát ngôn viên cảnh sát Farid Ayal. Một người đàn ông cũng chết trong vụ nổ này.

Ngoài ra còn có bốn trẻ nhỏ khác bị thương trong vụ nổ ở Trinkot, cách thủ đô Kabul khoảng 400 km về phía Tây Nam.

Liên Hiệp Quốc ước lượng các vụ gài bom cũng như các cuộc tấn công tự sát đã là nguyên do gây ra cái chết của gần một nửa trong số 1,500 thường dân thiệt mạng trong sáu tháng đầu năm 2011, theo các dữ kiện mới nhất có được.

Cũng ở trong vùng Nam Afghanistan, có năm lính NATO chết trong hai vụ nổ bom hôm Thứ Sáu. Nguồn tin từ NATO không cho biết các binh sĩ này thuộc quốc gia nào.

Các tổn thất mới nhất đưa số quân nhân quốc tế thiệt mạng tại Afghanistan trong tuần lễ đầu tiên của năm 2012 lên 9 người. Có ít nhất 544 lính NATO hy sinh tại Afghanistan trong năm 2011.

Trước hỏa lực hùng hậu của quân đội đồng minh, thành phần phiến quân Taliban thường tránh né đụng độ trực tiếp mà chỉ mở ra các cuộc phục kích hay gài bom để quấy phá NATO và quân chính phủ Kabul. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT