BEIRUT, Lebanon (NV) – Ông Mustafa Amine Badreddine, chỉ huy quân sự cao cấp của Hezbollah, bị thiệt mạng trong một vụ nổ tại một căn cứ nằm gần phi trường Damascus ở Syria.

thiệt mạng ở Syria. (Hình: AP/Hezbollah Media Department)
Reuters trích dẫn lời loan báo của tổ chức người Lebanon phái Hồi Giáo Shiite đưa ra hôm Thứ Sáu.
Đây là sự mất mát lớn nhất trong hàng ngũ lãnh đạo của tổ chức được Iran hậu thuẫn.
Chưa có ai lên tiếng nhận lãnh trách nhiệm.
Hezbollah chưa đổ cho ai là kẻ đứng đằng sau vụ tấn công, nhưng Giáo Sĩ Naim Qassem, phó lãnh đạo của tổ chức, nói có chỉ dấu rõ ràng cho thấy thủ phạm là ai, tuy nhiên tổ chức sẽ loan báo sau khi điều tra xong.
Ít nhất một nhân vật của Hezbollah đổ cho kẻ thù truyền kiếp của tổ chức là Israel, quốc gia từng tấn công các mục tiêu của Hezbollah nhiều lần trong quá khứ.
Về phía Israel, họ từ chối đưa ra bất cứ lời bình luận nào, nhưng một cựu giới chức Israel nói, đất nước ông hẳn sẽ vui mừng trước cái chết của ông Badreddine.
Ngoài Israel, Hezbollah còn có thêm nhiều kẻ thù khác ở Syria, nơi họ đưa quân qua yểm trợ chính quyền Tổng Thống Bashar Assad chống lại các tổ chức Hồi Giáo phái Sunni, trong đó có ISIS.
Hoa Kỳ tin ông Badredddine, 55 tuổi, chỉ huy hoạt động quân sự của Hezbollah ở Syria.
Ông là cấp chỉ huy cao nhất của Hezbollah bị giết kể từ năm 2008, khi ông Imad Moughniyah, chỉ huy quân sự lâu đời và cũng là anh rể của ông Badreddine, bị chết do một trái bom cài trong xe ông ở Damascus mà Hezbollah đổ lỗi cho Israel.
Ít nhất có bốn nhân vật cao cấp của Hezbollah từng bị hạ sát kể từ Tháng Giêng, 2015.
Một số sĩ quan cao cấp Iran cũng từng bị giết, hoặc trong lúc chiến đấu chống quân nổi dậy Syria hoặc bị Israel tấn công.
Hezbollah nói, họ đang điều tra phải chăng vụ nổ tại căn cứ là do máy bay oanh kích, do tấn công bằng hỏa tiễn, hay do trúng đạn pháo kích. Họ cũng không cho biết ông Badreddine chết vào lúc nào.
Hezbollah là tổ chức quân sự và chính trị có nhiều quyền lực nhất ở Lebanon. Uy thế của họ ngày càng lớn từ khi buộc được Israel chấm dứt 22 năm chiếm đóng miền Nam Lebanon vào năm 2000. (TP)



























































