Thursday, April 18, 2024

Syria: Ðại tá, 50 lính bất đồng, đào ngũ


BEIRUT (AP) –
Một sĩ quan cao cấp quân đội Syria xuất hiện trên đài truyền hình Al-Jazeera hôm Thứ Bảy, tuyên bố, ông cùng 50 binh sĩ thuộc quyền đào ngũ vì không đồng ý với chính sách đàn áp dã man người chống đối của chính phủ.

Một bác sĩ Syria săn sóc cho hai thường dân bị thương, do trúng mảnh đạn trọng pháo của quân đội, tại khu vực Baba Amr, thuộc tỉnh Homs. Hôm Thứ Bảy một đại tá và 50 binh sĩ đào ngũ, một ngày sau khi một trái hỏa tiễn nổ ở Damascus làm 26 người chết. (Hình: AP)

Ðại Tá Affef Mahmoud Suleiman công bố quyết định qua chương trình truyền hình trực tiếp, trong khi một nhóm binh sĩ của ông đứng vây quanh. Ông nói:

“Chúng tôi là người của quân đội nhưng chúng tôi bỏ ngũ vì chính quyền giết hại người dân bất đồng chính kiến. Quân đội đã tấn công vào thành phố Hama với vũ khí nặng, trọng pháo của chiến xa, lẫn không kích bằng máy bay.”

Theo đài Al-Jazeera, ông Suleiman thuộc sư đoàn tiếp vận không quân, đóng ở Hama. Ông cùng các binh sĩ quyết định hành động chống lại chế độ để bảo vệ cho dân chống đối ở Hama, đồng thời kêu gọi phái đoàn quan sát của Liên Ðoàn Ả Rập hãy đến viếng nơi đây để thấy hậu quả của những cuộc tấn công của chính phủ.

Ông Suleiman cũng mời phái đoàn “khai quật ba nghĩa địa ở Hama, nơi chôn hơn 460 xác chết”.

Liên Hiệp Quốc nói có hơn 5,000 người bị giết, đa số là những người tranh đấu ôn hòa, từ khi phong trào nổi dậy bắt đầu từ Tháng Ba năm 2011. Trong khi chính quyền Syria lại nói, họ đang phải đối phó với cuộc nổi loạn có võ trang, và rằng “quân khủng bố” đã tàn sát 2,000 thành viên của lực lượng an ninh.

Chưa có xác nhận độc lập về việc các quân nhân của chính phủ đào ngũ. Syria cấm mọi phóng viên độc lập không được vào trong nước săn tin, khiến báo cáo tình hình tại đây trở nên khó khăn hơn. (T.P.)

MỚI CẬP NHẬT