Thursday, March 28, 2024

Taliban tại Pakistan đòi thả các bà vợ bin Laden


DERA ISMAIL KHAN, Pakistan (Reuters) –
Thành phần Taliban tại Pakistan đe dọa sẽ tấn công giới chức chính phủ, cảnh sát và quân đội nếu ba bà vợ của nhà lãnh đạo quá cố al-Qaeda, Osama bin Laden, không được thả ra khỏi tù, phát ngôn viên lực lượng này cho hay hôm Thứ Sáu.

Các nhà báo đứng bên ngoài một tòa nhà, nghi là nhà của Osama bin Laden, tại Haripur, cách căn nhà ông ta bị giết khoảng 50 cây số. (Hình: FAROOQ NAEEM/AFP/Getty Images)

Chính phủ Pakistan vừa truy tố ba bà vợ của bin Laden tội nhập nội và cư trú bất hợp pháp, theo Bộ Trưởng Nội Vụ Rehman Malik cho hay hôm Thứ Năm.

“Nếu gia đình của Osama bin Laden không sớm được thả, chúng tôi sẽ tấn công các thẩm phán, luật sư và giới chức an ninh liên hệ trong vụ xử họ,” theo lời Ehsanullah Ehsan, thuộc nhóm Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) cho báo chí hay.

“Chúng tôi sẽ mở ra các cuộc tấn công tự sát nhắm vào lực lượng an ninh và chính quyền ở khắp nơi trong nước.”

Ông Malik không cho biết tòa án nào sẽ xử vụ này. Cả ba phụ nữ đều sẽ bị đưa ra tòa xử nhưng không biết sẽ phải chịu hình phạt gì nếu bị kết tội.

Xác của Osama bin Laden được biệt kích Mỹ đưa đi sau cuộc tấn công ở Abbottabad hồi Tháng Năm năm ngoái, nhưng ba người vợ và một số các con của ông ta ở trong nhóm 16 người bị cơ quan an ninh Pakistan bắt giữ sau đó. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT