Friday, April 19, 2024

Thành phần Hồi Giáo Ai Cập hỗn chiến với cảnh sát

CAIRO (AP) – Cảnh sát chống bạo loạn hôm Thứ Sáu bắn lựu đạn cay và khóa chặt các ngả đường dẫn vào quảng trường Tahrir ở trung tâm thủ đô Cairo ở Ai Cập sau khi xảy ra các cuộc hỗn chiến giữa cảnh sát và người biểu tình trong một cuộc tuần hành của thành phần Hồi Giáo ủng hộ tổng thống bị lật đổ Mohammed Morsi.

Các đơn vị quân đội cũng được huy động, dùng chiến xa và hàng rào kẽm gai phong tỏa khu quảng trường, không cho xe cộ đến gần, trong lúc hàng ngàn người ủng hộ ông Morsi tuần hành qua một số quận trong thủ đô, theo kế hoạch là sẽ cùng kéo về quảng trường Tahrir.

Lực lượng cảnh sát có lúc phải bắn lựu đạn cay và nổ súng chỉ thiên khi người biểu tình và dân chúng địa phương ném đá và hành hung lẫn nhau.

Đảng Hồi Giáo Huynh Đệ, đảng chính trị của ông Morsi, hiện đang gia tăng các nỗ lực biểu tình phản đối trước ngày lễ kỷ niệm 6 Tháng Mười là ngày quân đội Ai Cập bất ngờ mở cuộc tấn công Israel năm 1973. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT