BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc nổi tiếng về tình trạng ô nhiễm trầm trọng với bụi khói và thỉnh thoảng cũng bị các trận bão cát thổi qua. Tuy nhiên, một trong những mối đe dọa môi trường lớn ở nơi này lại nằm dưới lòng đất: Bắc Kinh đang bị lún dần.

Khu trung tâm thương mại của Bắc Kinh. (Hình minh họa: Wang Zhao/AFP/Getty Images)
Tình trạng đào giếng bơm nước ngầm tràn lan đã làm sụp cấu trúc địa chất của thành phố, theo một cuộc nghiên cứu sử dụng các hình ảnh do vệ tinh chụp được – nhất là ở khu vực trung tâm thương mại của thủ đô – và khiến nơi này mỗi năm lún khoảng 11 cm (hơn 4 inch).
Các tác giả cuộc nghiên cứu cảnh cáo rằng nếu việc sụt lún này cứ tiếp tục thì sẽ tạo vấn đề an toàn trầm trọng do thành phố với hơn 20 triệu dân này, đặc biệt là cho hoạt động của hệ thống hỏa xa.
Thành phố Bắc Kinh nằm trên một khu bình nguyên, nơi nước ngầm kết tụ từ cả triệu năm. Khi người dân đào giếng, mực nước ngầm giảm xuống và mặt đất phía dưới bị nén lại.
Cuộc nghiên cứu cho thấy toàn thể thành phố Bắc Kinh đang lún xuống nhưng nơi nặng nhất là khu Chaoyang, vốn khởi sự từ năm 1990 với các tòa nhà chọc trời, hệ thống đường sá chằng chịt và các phát triển khác.
Hàng chục ngàn giếng nước đã được đào trong và ngoài Bắc Kinh, theo các giới chức thẩm quyền.
Các thành phố khác trên thế giới cũng đang ở vào tình trạng tương tự như Bắc Kinh.
Thành phố Mexico City mỗi năm lún khoảng 28 cm, cũng giống như ở Jakarta, trong khi Bangkok lún vào khoảng 12 cm, bằng với Bắc Kinh. (V.Giang)


















































