Bài học cho Mỹ: Đan Mạch bỏ quy định ngừa dịch, COVID-19 tăng trở lại

COPENHAGEN, Đan Mạch (NV) – Đan Mạch là nước lớn đầu tiên dỡ bỏ tất cả các quy định hạn chế chống dịch từ đầu Tháng Hai, ngay lập tức các ca nhiễm mới ở Đan Mạch tăng cao trở lại, đứng đầu thế giới. Các ca nhập viện và tử vong đều tăng một phần ba, theo Yahoo! News hôm Thứ Tư, 16 Tháng Hai.

Bác Sĩ Eric Topol, nhà sáng lập kiêm giám đốc Scripps Translational Institute, cho biết tình hình ở Đan Mạch hiện không ổn, các ca tử vong gần bằng 67% thời kỳ đỉnh dịch và đang có dấu hiệu đi lên. Theo ông, việc sớm dỡ bỏ các hạn chế khiến COVID-19 tăng cao trở lại. Các thông tin này cũng ám chỉ rằng những quốc gia muốn làm theo Đan Mạch cũng có nguy cơ chịu cảnh tương tự.

Khách đến hộp đêm ở Copenhagen mừng việc gỡ bỏ hoàn toàn các giới hạn COVID-19. (Hình minh họa: Ole Jensen/Getty Images)

Tuy nhiên các chuyên gia y tế Đan Mạch phản đối ý kiến này. Họ cho rằng các dữ liệu này không phản ảnh được tình hình COVID-19 tại đây, các ca nhiễm COVID-19 vẫn thấp so với các đợt dịch trước, tỉ lệ tử vong cũng thấp. Ngoài ra, dữ liệu này không đồng nghĩa với việc COVID-19 là một gánh nặng. Tức là đối với người Đan Mạch, họ thà đối mặt với nguy cơ nhiễm COVID-19 còn hơn là sống với các quy định hạn chế. Và đó cũng là xu hướng đang diễn ra tại Mỹ.

Sự chuyển hướng như vậy không có nghĩa đại dịch kết thúc. Chỉ là nếu trước đây mọi người cố gắng bảo vệ lẫn nhau, ít nhất là đối với chính phủ, thì hiện tại từng cá nhân sẽ tự bảo vệ mình nếu cần thiết.

Người ta gọi đó là “sống chung với dịch.” Tức là khi dịch bệnh ngấm quá sâu vào dân số, thì con người không còn bị ảnh hưởng quá nhiều vì nó. Tình hình hiện tại ở Đan Mạch giúp mọi người có cái nhìn thực tế hơn về tương lai “sống chung với dịch.”

Mặc dù số ca nhiễm mới, số ca nhập viện và tử vong đều tăng cao, thế nhưng chính phủ Đan Mạch xem đây là tình hình “chấp nhận được.” Theo họ, vì Đan Mạch xét nghiệm nhiều, cho nên ghi nhận số ca mắc cũng nhiều. Đan Mạch hiện có 82% dân số được chích vaccine, Omicron ít gây bệnh nặng, vì vậy không cần lo lắng quá nhiều về tình hình này.

Với hình ảnh từ Đan Mạch, không khó để tưởng tượng Mỹ cũng sẽ thực hiện một loạt hành động tương tự trong vài tháng tới. Trên thực tế, rất nhiều người Mỹ, bao gồm hầu hết chính trị gia Cộng Hòa và cư dân các tiểu bang đỏ (nghiêng về đảng Cộng Hòa), đều đang “sống chung với dịch.”

Ngay cả ở Los Angeles và New York, những nơi được xem là có tình trạng “hạn chế,” quán bar và nhà hàng vẫn chật kín người. Dù quy định có đưa ra thế nào, thì thói quen của cư dân cũng quay trở lại như trước dịch, báo hiệu công chúng trở nên mất kiên nhẫn, không muốn đánh đổi hoạt động kinh tế và xã hội với các biện pháp hạn chế phòng dịch.

Tuy nhiên nếu chính quyền làm như vậy, thì không ai chắc chắn rằng sẽ không còn một biến thể nào như Omicron xuất hiện, cũng như không ai bảo đảm rằng giới chức có thể dự trữ đủ bộ xét nghiệm, khẩu trang, cũng như các biện pháp phòng dịch khác.

Hồi đầu tuần này, Bác Sĩ Kristian Andersen, nhà miễn dịch học, thảo luận về vấn đề này với Bác Sĩ Andy Slavitt, cựu cố vấn COVID-19 của chính quyền Biden. Bản thân là một người Đan Mạch xa xứ, ông bày tỏ sự lo lắng về những thông điệp mà Đan Mạch đang thể hiện.

Theo ông, việc nới lỏng hạn chế là điều cần làm, vì không thể áp đặt lên mọi người mãi. Nhưng khi đó, mọi người phải chấp nhận thực tế rằng trong vài năm tới, đa số người sẽ nhiễm COVID-19 vài lần một năm, hoặc có 200,000 đến 250,000 ca tử vong mỗi năm. Do đó, ông Andersen cho rằng chính quyền cần đưa ra một đường trung gian, một chính sách cho phép “đóng” và “mở ” các quy định một cách linh hoạt. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT