BAKHMUT, Ukraine (NV) – Thương vong của phía Nga tại chiến trường Bakhmut cao hơn Ukraine, tuy nhiên họ cũng đang cố gắng triển khai những kỹ thuật mới để cố gắng chiếm thành phố này và các vùng xung quanh, theo BBC News trích dẫn thông tin từ các lữ đoàn Lục Quân Ukraine bảo vệ sườn phía Nam của thành phố.
Bakhmut không phải là thành phố được nhiều người đánh giá cao về mặt quan trọng chiến thuật. Tuy nhiên ở đây ghi nhận hàng chục ngàn người thiệt mạng, và chiến trường Bakhmut kéo dài hơn bảy tháng, là trận chiến dài nhất trong chiến tranh Nga-Ukraine cho đến nay.

Các lực lượng Ukraine bị áp đảo về số lượng và vũ khí. Tuy nhiên ở sườn phía Nam, Lữ Đoàn 3Storm đang chiến đấu rất kiên cường.
Cả Nga và Ukraine đều không công bố số liệu thương vong chính thức tại Bakhmut hoặc những nơi khác. Tuy nhiên thực sự Bakhmut trở thành một nơi đẫm máu.
Phía Ukraine ước tính rằng cứ một binh sĩ Ukraine thiệt mạng thì có bảy binh sĩ Nga thiệt mạng. Trong khi đó đầu tuần này, Nga tuyên bố giết chết hơn 220 quân nhân Ukraine trong khoảng thời gian 24 giờ của cuộc chiến ở Bakhmut. Không thông tin nào được xác minh độc lập.

Trả lời phỏng vấn, hai lính đánh thuê Wagner bị bắt nói với Wall Street Journal rằng trước khi ra trận, họ gần như chẳng được huấn luyện gì, ngoài việc học cách bò qua rừng trong bóng tối. Sau sáu tháng phục vụ tại trận, họ sẽ được trả tự do, nếu còn sống.
Điều kiện tại Bakhmut đang thay đổi. Trước đây vùng ẩn náu của 3Storm là vùng đất khô cằn, thế nhưng mùa Xuân đến sớm biến nền đất cứng trở thành bùn nhão, có lợi cho bên phòng thủ. Tuy nhiên, những ngôi làng xung quanh đang bị hủy hoại. Các biển báo viết tay trên cổng, chủ yếu bằng tiếng Nga, ghi rằng “Có người sống ở đây,” như một lời cầu xin tha mạng. Đường phố hoàn toàn vắng bóng người.
Trong hai tháng qua, phía Nga liên tục tiến công, cố gắng bao vây Bakhmut. Tướng Oleksandr Syrsky, chỉ huy lực lượng Bộ Binh Ukraine, nói rằng các binh lính thuộc quyền vẫn tiếp tục kháng cự.

Tuy nhiên không chỉ Nga rơi vào vũng lầy Bakhmut, mà số người Ukraine thiệt mạng tại đây cũng ngày càng tăng. Có những ý kiến cho rằng quân Ukraine nên từ bỏ Bakhmut, nhưng có những người muốn chiến đấu đến cùng cho từng vùng đất của quê hương.
Quân Ukraine ở Bakhmut cho biết quân Nga đang học cách đánh ngày càng khôn ngoan hơn và có tiến triển hơn, chẳng hạn cử một nhóm thăm dò để xác định vị trí của quân Ukraine và bao vây lại, hoặc sử dụng máy bay không người lái (drone) trang bị lựu đạn. (MPL) [qd]







































































