BRATISLAVA, Slovakia (AP) – Các bộ trưởng tài chánh khối EU hôm Thứ Sáu đã có cuộc thảo luận về việc có đưa lại biện pháp ngưng trợ giúp tài chánh cho Hy Lạp hay không, sau khi có các chỉ dấu cho thấy quốc gia này không thi hành các biện pháp cải cách đã hứa hẹn.
Hy Lạp hiện đang vất vả thi hành những gì đã thỏa thuận với EU để đổi lấy việc tổ chức này tiếp tục trả tiền cho chủ nợ của Hy Lạp, với hy vọng là có thể khởi sự các cuộc thương thảo nhằm có các điều kiện trả nợ nhẹ nhàng hơn vào cuối năm nay.
Chính phủ Athens đáng lý ra phải đạt được 15 điểm đã hứa để EU giải ngân số tiền 2.8 tỷ euro (khoảng $3.15 tỷ). Tuy nhiên, Hy Lạp nhiều phần sẽ không đáp ứng được các điều kiện này trước hạn định 15 Tháng Chín.
Tuy các bộ trưởng EU tỏ vẻ không quá lo lắng về hạn định này, cũng có những giới hạn mà phía Athens phải đáp ứng để việc giải ngân có thể diễn ra trước Tháng Mười.
Tuy Hy Lạp đã có một số tiến triển trong việc cải thiện nền kinh tế, các món tiền trợ giúp trả nợ quá lớn đến nỗi các chuyên gia tài chánh cho rằng quốc gia này không có cách gì để trả lại.
Mức nợ quốc gia năm nay sẽ vào khoảng 182.8% của trị giá tổng sản lượng nội địa.
Mời độc giả xem thêm video: Donald Trump: “Putin lãnh đạo giỏi hơn Obama”
Tình hình của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, hai quốc gia khác với mức nợ rất cao, cũng sẽ được bàn tới trong cuộc họp ở Slovakia, quốc gia hiện là chủ tịch luân phiên của EU. (V.Giang)





































































































