MANILA, Philippines (NV) – Quốc Hội Philippines đã bỏ phiếu luận tội Phó Tổng Thống Sara Duterte sau những khiếu nại về cáo buộc bà can tội tham nhũng, Đài BBC loan tin hôm Thứ Tư, 5 Tháng Hai.
Phó Tổng Thống Duterte bị cáo buộc tội lạm dụng hàng triệu đô-la công quỹ và tội đe dọa ám sát Tổng Thống Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. Bà Duterte đã phủ nhận các cáo buộc và cho rằng mình là nạn nhân của mối hận thù chính trị.
Diễn biến gây chấn động này được nhiều người coi là tình trạng leo thang của mối thâm thù giữa bà Duterte và ông Marcos, từng khiến cả nước rơi vào tình huống nan giải trong mấy tháng qua.

Cả hai đều là con cháu của các triều đại chính trị tại Philippines: bà Duterte là con gái của cựu Tổng Thống Rodrigo Duterte, trong khi ông Marcos là con trai của nhà lãnh đạo độc tài quá cố Ferdinand Marcos Sr.
Tổng cộng có 215 trong số 306 thành viên Hạ Viện bỏ phiếu luận tội bà Duterte, cao hơn nhiều so với mức một phần ba số phiếu cần thiết để dự luật luận tội được thông qua. Dự luật hiện có sẽ được chuyển lên Thượng Viện, gồm 24 thành viên, để cứu xét theo một tiến trình giống như một tòa án luận tội.
Nếu bị kết tội, bà Duterte có nguy cơ bị cách chức, và sẽ là vị phó tổng thống đầu tiên trong lịch sử Philippines bị luận tội.
Phó Tổng Thống Duterte được coi là người kế nhiệm đương nhiên cho Tổng Thống Marcos, nhân vật không đủ điều kiện để tái tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa vào vào năm 2028, bởi vì hiến pháp Philippines giới hạn các tổng thống chỉ có một nhiệm kỳ sáu năm mà thôi.
Tiến trình luận tội bà Duterte diễn ra trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào Tháng Năm, được coi là cuộc trưng cầu dân ý đối với Phó Tổng Thống Marcos khi bà chỉ mới nắm quyền được phân nửa nhiệm kỳ, đồng thời biến cố này cũng là thước đo mức ủng hộ của công chúng dành cho bà Duterte.
Cả Tổng Thống Marcos lẫn bà Duterte đều chưa chính thức đưa ra lời bình luận nào về cuộc bỏ phiếu luận tội vị phó tổng thống. Hồi Tháng Mười Một vừa qua, Tổng Thống Marcos nói rằng sẽ là chuyện “lãng phí thời gian” nếu các nhà lập pháp tiến hành luận tội bà Duterte trong khi họ còn có nhiều việc quan trọng hơn thế nữa cần phải được giải quyết. (TTHN)



























































































