Cảnh sát Georgia trấn áp biểu tình phản đối luật ‘kiểu Nga’

TBILISI, Georgia (NV) – Cảnh sát Georgia dùng hơi cay, vòi rồng, lựu đạn trấn áp người biểu tình bên ngoài nhà quốc hội ở trung tâm thủ đô Tbilisi phản đối một dự luật bị cho là chịu ảnh hưởng của Nga, theo Reuters cho biết hôm Thứ Tư, 8 Tháng Ba.

Georgia là một quốc gia nhỏ từng thuộc Liên Xô cũ, và có mối quan hệ phức tạp với Nga.
Hàng ngàn người đã xuống đường phản đối trong đêm Thứ Ba, 7 Tháng Ba, ngay sau khi Quốc Hội Georgia thông qua dự luật gây tranh cãi này, bắt buộc mọi tổ chức phải đăng ký là “đặc vụ ngoại quốc,” nếu nhận trên 20% nguồn tài trợ từ nước ngoài.

Cảnh sát chống bạo động Georgia dàn hàng ngang đối phó với người biểu tình hôm Thứ Tư, 8 Tháng Ba. (Hình: Zurab Tsertsvadze/AFP via Getty Images)

Có ít nhất 77 người bị bắt vì ném bom xăng, gạch đá vào cảnh sát, dựa trên nguồn tin từ Bộ Nội Vụ Georgia.

Luật này rập khuôn đạo luật được Tổng Thống Vladimir Putin của Nga ký năm 2017, liệt kê các tổ chức phi chính phủ và hãng tin nước ngoài hoạt động tại Nga là “đặc vụ ngoại quốc,” để kiểm soát nghiêm ngặt.

Theo thuật ngữ Liên Xô cũ dưới sự lãnh đạo của ông Joseph Stalin (là người Georgia), “đặc vụ ngoại quốc,” mang hàm ý “gián điệp.”

Đảng cầm quyền “Giấc Mơ Georgia” cho rằng luật này dựa theo mô hình lâu đời của lập pháp Hoa Kỳ từ những năm 1930.

Những người phản đối, bao gồm cả nữ Tổng Thống Salome Zourabichvili, cho rằng luật này có thể sử dụng để đàn áp những người có quan điểm bất đồng, và có hại cho nỗ lực của Georgia gia nhập Liên Âu.

Trong thông cáo ngày 7 Tháng Ba, ông Josep Borrell, ngoại trưởng Liên Âu, nói dự luật này là một “diễn biến rất tệ hại cho Georgia và người dân của họ,” và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới quan hệ với Liên Âu. (P.P.) [đ.d.]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT