Friday, March 29, 2024

Cảnh sát Paris dẹp khu cắm lều trên phố của người di dân

PARIS, Pháp (NV) – Cảnh sát Pháp hôm Thứ Ba dẹp bỏ khu cắm lều ở phía Bắc thủ đô Paris, nơi có khoảng hơn 1,000 di dân, phần lớn từ Afghanistan, Sudan và Eritrea kéo đến ở trong các điều kiện sinh sống tồi tệ từ nhiều tháng nay.

Hàng trăm cảnh sát được đưa đến từ trước lúc rạng đông để giải tán di dân, sống bên lề các con đường lớn dẫn vào Paris, theo một phái viên AFP.

Khu cắm lều ở Porte de la Chapella này chỉ cách một trạm trung chuyển được giới chức thủ đô Paris thành lập cho di dân chừng mấy thước, nhưng không có đủ chỗ cho mọi người.

Các “trại bất hợp pháp” này là mối đe dọa trầm trọng về an ninh và y tế, cho cả di dân và dân chúng địa phương, theo bản thông cáo của cảnh sát Paris, được AFP loan tải.

Chừng 350 cảnh sát viên cùng khoảng 100 nhân viên xã hội và thiện nguyện tham dự vào việc giải tán trại này.

Chính phủ Pháp phải đợi đến ngày Thứ Ba mới tiến hành cuộc giải tỏa vì không đủ cảnh sát cho nỗ lực này do họ phải bảo vệ cuộc bầu cử vừa qua.

Tháng qua, một đám cháy lớn thiêu rụi khu cắm lều lớn nhất của di dân tại Pháp, với khoảng 1,500 sinh sống, gần cảng Dunkirk, vốn xảy ra sau khi có hỗn chiến giữa hàng trăm người Afghanistan và người Kurd. (V.Giang)

Mời độc giả xem bình luận Macron, Trump, Putin và Âu Châu (½)

MỚI CẬP NHẬT