Saturday, April 20, 2024

Chính phủ Pháp dùng quyền đặc biệt thông qua cải cách lao động

PARIS, Pháp (NV) – Hàng chục dân biểu Pháp giận dữ bỏ ra khỏi nghị trường hôm Thứ Ba sau khi thủ tướng Pháp sử dụng đến quyền hiến định trong tình trạng khẩn trương để thông qua luật cải cách lao động mà không cần bỏ phiếu.

Bản tin của hãng thông tấn UPI cho hay Thủ Tướng Manuel Valls loan báo việc sử dụng điều khoản 49 của Hiến Pháp để thông qua một đạo luật mà không cần có sự chấp thuận của đa số trong quốc hội.

Ðạo luật cải cách lao động này cho phép giới chủ nhân thương thảo trực tiếp với nhân viên về số giờ làm việc.

Ðạo luật này cũng là lý do khiến có hàng loạt các cuộc đình công và biểu tình trong năm nay ở Pháp.

Sự hậu thuẫn của dân chúng Pháp dành cho Tổng Thống Francois Hollande hiện xuống thấp cũng vì đạo luật này.

“Chúng ta đã có sự lựa chọn, những lựa chọn rất rõ ràng,” theo lời Thủ Tướng Manuel Valls cho hay tại Hạ Viện trong khi một số dân biểu thuộc đảng Xã Hội bỏ ra ngoài để phản đối.

Ông cũng nói rằng quyền hạn trong tình trạng khẩn trương giúp nước Pháp đi tới và chính phủ hành động vì quyền lợi của người dân Pháp. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT