KATHMANDU, Nepal (NV) – Quốc Hội Nepal hôm Thứ Tư bầu một cựu lãnh tụ phiến quân Cộng Sản làm thủ tướng để lãnh đạo chính phủ liên hiệp, một điều nhiều phần sẽ kéo dài tình trạng bất ổn chính trị trong quốc gia ở vùng Hy Mã Lạp Sơn này.
Chủ tịch Quốc Hội Nepal, ông Onsari Gharti Magar, loan báo lãnh tụ đảng Cộng Sản Pushpa Kamal Dahal có được 363 phiếu thuận và 210 phiếu chống.
Ông Dahal được sự hậu thuẫn của đảng Nepali Congress, đảng chính trị lớn nhất Nepal, và một số đảng nhỏ khác.
Ðây là lần thứ nhì ông Dahal trở thành thủ tướng Nepal.
Nhiệm kỳ đầu tiên của ông chấm dứt năm 2009 khi ông từ chức vì bất đồng ý kiến với tổng thống liên quan đến việc giải nhiệm một tham mưu trưởng quân đội.
Ông Dahal chỉ huy lực lượng Cộng Sản trong cuộc chiến chống chính phủ khoảng một thập niên, trước khi có thỏa thuận hòa bình năm 2006.
Ðảng Cộng Sản gia nhập chính trường năm 2006 và buộc Vua Gyanendra phải thoái vị.
Hoàng triều nơi này hoàn toàn bị bãi bỏ năm 2008. (V.Giang)




















































































































