Saturday, April 20, 2024

Đài Loan kêu gọi dân chúng cảnh giác truyền thông do Trung Quốc tài trợ

ĐÀI BẮC, Đài Loan (NV) – Tổng Thống Đài Loan Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen) hôm Thứ Bảy, 10 Tháng Tám, kêu gọi dân chúng đề cao cảnh giác việc Trung Quốc xâm nhập vào giới truyền thông, sau khi có tin Bắc Kinh đang mở chiến dịch vận động truyền thông tại đảo quốc này.

Bà Thái nói rằng bản tin của hãng thông tấn Reuters mới gần đây về vấn đề này đã xác nhận mối lo ngại về nỗ lực của Trung Quốc nhằm ảnh hưởng đến truyền thông tại Đài Loan.

“Bản tin đó phần nào xác nhận rằng những lo ngại về việc này không phải là vô căn cứ,” theo lời bà Thái khi nói với các ký giả tại thành phố Cao Hùng ở phía Nam Đài Loan.

“Việc Trung Quốc xâm nhập vào Đài Loan thật ra là điều rõ ràng và chúng ta hy vọng tất cả mọi công dân phải đề cao cảnh giác, kể cả về những nguồn tin ngụy tạo,” bà Thái nói thêm.

Bản tin của Reuters nêu các dữ kiện cho thấy giới hữu trách Trung Quốc đã trả tiền cho ít nhất là năm cơ quan truyền thông Đài Loan trong một số lãnh vực và một đài truyền hình để ảnh hưởng tới sự suy nghĩ của dân chúng tại đảo quốc này.

Việc viết bài theo đơn đặt hàng của các công ty và các nhóm lợi ích riêng tư là điều thường thấy ở Đài Loan, tuy nhiên việc Trung Quốc đặt hàng các bài viết đó là điều trước đây chưa hề thấy ở quốc gia này.

Cơ quan đặc trách về chính sách của Đài Loan đối với Trung Quốc từ chối không có lời bình luận gì về bản tin của Reuters. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT