ĐÀI BẮC, Đài Loan (NV) – Đài Loan tổ chức các cuộc tập dượt chống không kích hôm Thứ Hai, 25 Tháng Bảy, trong một phần của cuộc tập trận thường niên lớn nhất Đài Loan, giữa khi Trung Quốc đưa ra những phản ứng mạnh mẽ về việc bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ Viện Mỹ, có thể đến hòn đảo này, theo AP.
Tiếng còi báo động vang lên ở thủ đô Đài Bắc khi quân đội tổ chức các cuộc tập trận Han Kuang thường niên, sẽ kéo dài mấy ngày, bao gồm các cuộc thao dượt trên không và trên biển cũng như huy động xe tăng và binh lính.

Cảnh sát hướng dẫn người dân đến nơi trú ẩn khi tiếng còi báo động vang lên ngay sau giờ ăn trưa. Đường phố vắng tanh và các cửa hàng đóng cửa.
“Trong những năm gần đây, phi cơ quân sự của Trung Quốc thường xuyên quấy rối Đài Loan, đồng thời cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã nổ ra vào Tháng Hai năm nay, khiến chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc cảnh giác trong thời bình và chúng tôi cần phải chuẩn bị nếu có chiến tranh,” ông Ko Wen-je, thị trưởng Đài Bắc, cho hay.
Bà Pelosi chưa xác nhận về chuyến đi đến Đài Loan, nhưng Tổng Thống Joe Biden hồi tuần trước cho biết giới chức quân đội Mỹ tin rằng một chuyến đi như vậy “không phải là một ý tưởng hay.” Giới chức cũng chỉ trích về thời gian diễn ra chuyến thăm, cũng như sự thiếu phối hợp với Tòa Bạch Ốc.
Trung Quốc luôn coi Đài Loan là lãnh thổ của mình, và có ý định thôn tính bằng võ lực nếu cần thiết. Bắc Kinh thường xuyên thể hiện mong muốn đó bằng cách tổ chức các cuộc tập trận và huy động chiến đấu cơ vào vùng nhận dạng phòng không hoặc eo biển Đài Loan.
Bắc Kinh nói rằng những hành động đó nhằm ngăn chặn những người ủng hộ Đài Loan tuyên bố độc lập và các đồng minh nước ngoài can thiệp, chính yếu là Mỹ.
Các cuộc khảo sát cho thấy 23 triệu dân của Đài Loan bác bỏ khẳng định rằng hòn đảo này là một tỉnh của Trung Quốc và phải được đặt dưới sự kiểm soát của Bắc Kinh.

Đài Loan nằm trong số ít các vấn đề nhận được sự ủng hộ rộng rãi của lưỡng đảng và cả trong chính quyền, khi ông Biden hồi đầu năm nay tuyên bố rằng Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu nước này bị tấn công.
Luật Mỹ yêu cầu Washington cung cấp cho Đài Loan các phương tiện để tự vệ và coi tất cả các mối đe dọa đối với hòn đảo là những vấn đề “lo ngại nghiêm trọng,” nhưng điều này vẫn còn mơ hồ khi liệu Mỹ có hành động để đáp trả cuộc tấn công từ Trung Quốc hay không.
Mặc dù các bên không có quan hệ ngoại giao chính thức, nhưng Mỹ là nhà cung cấp võ khí chính cho Đài Loan và các hỗ trợ chính trị, nhằm hạn chế ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc và duy trì sự hiện diện của Mỹ trong khu vực. (V.Giang) [qd]






























































