Saturday, April 20, 2024

Động đất 6.1 ở Đài Loan: cao ốc rung chuyển, 1 người chết

ĐÀI BẮC, Đài Loan (AP) — Một vụ động đất lớn đã xảy ra ở trung bộ Đài Loan hôm Thứ Tư, làm thiệt mạng ít nhất một người và làm bị thương 19 ngừơi khác, đồng thời gây thiệt hại cho nhiều tòa nhà trên đảo quốc thường xuyên gặp động đất này.








Ông Kuo Kai-wen, giám đốc Trung tâm Địa chấn học, nói chuyện với báo chí tại Trung Tâm Cục thời tiếttại Đài Bắc hôm 27 tháng Ba, 2013. Một trận động đất mạnh xảy ra miền trung Đài Loan hôm thứ Tư, làm rung chuyển nhà cửa, giết chết ít nhất một người và làm bị thương 19 người khác. (Hình: Getty Images)


Sở Khí Tượng Trung Ương Đài Loan cho hay trận động đất ở mức 6.1 Richter được cảm thấy trên khắp đảo. Các tòa nhà cao tầng lắc lư ở thủ đô Đài Bắc (Taipei), nhiều đoạn đường xe lửa cao tốc đã tạm thời phải ngưng hoạt động để được thanh tra xem có thiệt hại gì không.


Cơ Quan Đo Đạc Địa Chất Mỹ (USGS) cho hay mức động đất là 6.0 và xảy ra ở độ sâu khoảng 15 km (9 miles).


Các giới chức cơ quan cấp cứu nói rằng một phụ nữ 72 tuổi thiệt mạng khi bức tường ngôi chùa bà đứng cạnh bị sập và đè lên người trong khu vực đồng ruộng thuộc quận Nantou.


Gần trung tâm địa chấn ở Nantou, một mảng trần rơi trong văn phòng chính quyền địa phương và làm bị thương một công chức, theo giới hữu trách. Nói chung, có ít nhất 19 người bị thương, phần lớn là bị các mảnh vụn rơi vào người, theo sở cứu hỏa. Một căn nhà phát hỏa vì rò rỉ khí đốt nhưng ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt.


Một giới chức chính quyền quận Nantou, ông Chen Min-hui, cho hay một số tòa nhà nơi đây bị thiệt hại nhẹ nhưng tất cả đều vẫn đứng vững.


Nantou là một quận vùng thôn quê, nằm cách thủ đô Đài Bắc chừng 250 km (khoảng 155 miles) về phía nam. Nơi đây nằm gần trung tâm địa chấn của cuộc động đất ở mức 7.6 Richter xảy ra năm 1999 làm hơn 2,300 người thiệt mạng. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT