Monday, May 6, 2024

Đức Giáo Hoàng nói về ‘sứ mệnh’ bí mật giải cứu trẻ em Ukraine

TRÊN MÁY BAY ĐỨC GIÁO HOÀNG (NV) – Đức Giáo Hoàng Francis hôm Chủ Nhật, 30 Tháng Tư tiết lộ rằng có một “sứ mệnh” hòa bình bí mật trong cuộc chiến Ukraine đang được thực hiện, theo AP.

Mặc dù không đưa ra chi tiết, Đức Giáo Hoàng nói rằng Vatican sẵn sàng giúp thực hiện việc đưa các trẻ em Ukraine bị người Nga bắt trở về quê hương các em để đoàn tụ với gia đình.

Đức Giáo Hoàng Francis cùng các hồng y và giám mục Giáo Hội Hungary tại thủ đô Budapest hôm 28 Tháng Tư. (Hình: Vincenzo Pinto/AFP via Getty Images)

“Tôi sẵn sàng làm bất cứ gì,” Đức Giáo Hoàng Francis nói tại cuộc họp báo bỏ túi trên máy bay chở ngài từ Hungary về Ý. “Có một sứ mệnh chưa công bố đang được tiến hành. Khi nào nói được tôi sẽ thông báo.”

Vị chủ chăn Giáo Hội Công Giáo La Mã không cho biết chi tiết khi được hỏi về các sáng kiến hòa bình mà ngài nói chuyện với Thủ Tướng Viktor Orban của Hungary hoặc đại diện Giáo Hội Chính Thống Giáo Nga ở quốc gia này tại thủ đô Budapest cuối tuần qua.

Bắt trẻ em Ukraine đưa về Nga được nhiều người quan tâm kể từ khi cuộc chiến bắt đầu xảy ra hồi năm ngoái.

Đức Giáo Hoàng nói ngài đã giúp bắt đầu các cuộc trao đổi tù binh của hai bên, và sẵn sàng làm “tất cả những gì một cách nhân bản” để các trẻ em Ukraine có thể trở về với cha mẹ.
“Tất cả hành động nhân bản đều giúp giải quyết vấn đề,” Đức Giáo Hoàng nói. “Các hành động tàn bạo không giải quyết được gì.”

Hồi Tháng Ba, Tòa Án Hình Sự Quốc Tế đưa trát đòi bắt ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, và Ủy Ban Nhi Đồng Nga, tố cáo họ tội ác chiến tranh vì bắt cóc trẻ em từ Ukraine.

Cho tới nay, Nga vẫn bác bỏ những tố cáo này, nói rằng những trẻ em này được đưa đi là để bảo đảm an toàn cho chúng.

Tuần trước, Thủ Tướng Denys Shmyhal của Ukraine có gặp Đức Giáo Hoàng tại Vatican và nhờ ngài giúp hồi hương những trẻ em này, bị bắt đi sau khi Nga xâm lăng nước ông.

“Tôi nhờ ngài giúp đưa các em trở lại Ukraine. Các em bị giam giữ, bị bắt, và bị đưa về Nga một cách bất hợp pháp,” ông Shmyhal nói với báo giới sau khi gặp Đức Giáo Hoàng. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT