LAUSSANE, Thụy Sĩ (NV) – Hai sinh viên Tây Tạng hôm Thứ Bảy, 11 Tháng Mười Hai, đã tự xích mình vào các vòng tròn biểu tượng Olympic bên ngoài trụ sở Ủy Ban Olympic Quốc Tế (IOC) tại Thụy Sĩ, theo CNA.
Đây là một phần của các cuộc biểu tình phản đối Olympic 2022, liên quan đến những hành vi đàn áp nhân quyền của Trung Quốc, đặc biệt là cách Bắc Kinh đối xử với người thiểu số.

Hồi đầu tháng này, Mỹ từng tuyên bố sẽ không cử viên chức chính phủ đến Olympic Mùa Đông 2022 do “hành động vi phạm nhân quyền tồi tệ” của Trung Quốc.
Các thành viên của Hiệp Hội Người Trẻ Tây Tạng Ở Châu Âu (TYAE) và Sinh Viên Vì Tây Tạng Tự Do đã biểu tình bằng cách ngồi cố thủ tại tòa nhà IOC ở Lausanne trong khi các viên chức đang có một cuộc họp.
Trung Quốc xâm lăng chiếm đóng Tây Tạng kể từ năm 1950, sau khi quân đội nước này tiến vào khu vực với danh nghĩa “giải phóng hòa bình.” Kể từ đó, Tây Tạng trở thành một trong những khu vực bị hạn chế nhất ở Trung Quốc.

Hai nhà tranh đấu đã giăng một biểu ngữ trên lối vào tòa nhà với dòng chữ “Không có (Olympic) Bắc Kinh 2022,” trong khi năm sinh viên khác vào bên trong tòa nhà để phản kháng.
Vào Tháng Mười, một nhóm các nhà tranh đấu Tây Tạng từng tổ chức đám tang giả trước trụ sở chính của IOC nhằm phản đối thế vận hội.
IOC từ lâu đã bị các nhóm nhân quyền chỉ trích vì trao quyền tổ chức Olympic cho Bắc Kinh. Cho đến ngày 11 Tháng Mười Hai, tổ chức này vẫn chưa đưa ra bình luận nào về cuộc biểu tình. (V.Giang) [kn]







































































