VIENNA, Áo (NV) – Hàng chục ngàn người tập trung tại thủ đô Vienna của Áo hôm Thứ Bảy, 11 Tháng Mười Hai, để phản đối việc bắt buộc chích vaccine COVID-19 và lệnh ở nhà đối với những người chưa chích ngừa, theo bản tin của hãng thông tấn AFP.
Cảnh sát ước tính có khoảng 44,000 người tham dự cuộc biểu tình.

Kể từ khi Áo tuyên bố bắt buộc chích vaccine COVID-19 vào tháng trước, đã có nhiều cuộc biểu tình lớn diễn ra vào các ngày cuối tuần.
Lệnh ở nhà kết thúc vào Chủ Nhật, 12 Tháng Mười Hai, đối với những người chích ngừa đầy đủ, nhưng những người chưa chích đủ hai mũi vaccine vẫn phải ở nhà.
Những người biểu tình lập luận rằng họ đang đấu tranh cho quyền tự do và chống lại chủ nghĩa độc tài buộc phải chích vaccine.
Theo quy định mới, Áo sẽ bắt buộc chích ngừa từ Tháng Hai tới đây đối với tất cả cư dân trên 14 tuổi, ngoại trừ các trường hợp không thể chích vì lý do sức khỏe.
Chính phủ Áo khẳng định không dùng võ lực để thúc ép chích vaccine, nhưng những người từ chối chích ngừa phải đóng tiền phạt 600 euro (tương đương $670) cho lần đầu vi phạm, nếu vẫn tiếp tục không tuân thủ, số tiền phạt tăng lên 3,600 euro (tương đương $4,000).
Áo là thành viên Liên Minh Châu Âu (EU) đầu tiên thông báo lệnh bắt buộc chích vaccine.
Một người dân cho biết bà không sống ở Vienna nhưng phải đến thủ đô để tham gia biểu tình. Bà thắc mắc “Vì sao chính phủ có thể cấm vận những người chưa chích ngừa, đặc biệt là nhóm trẻ em, vì thực sự bất công khi một đứa trẻ không thể đi học múa, quần vợt hay bơi lội chỉ vì chưa chích ngừa.”
Bà Analea, một giáo viên dạy violin 44 tuổi, cho rằng: “Đây không phải là đường hướng mà một nền dân chủ nên theo đuổi.” Bà nói rằng: “Chúng ta có thể có quan điểm khác nhau nhưng vẫn có thể sống cùng nhau một cách tự do.”
Trong số các nhóm kêu gọi biểu tình vào Thứ Bảy, có cả đảng Tự Do với khuynh hướng cực hữu (FPOe) do cựu bộ trưởng Nội Vụ Herbert Kickl lãnh đạo. (V.Giang)







































































